“Trumpcare” được thông qua, sắc lệnh nhập cư mới lại thêm rắc rối
Reuters đưa tin, hai ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch thay thế chương trình Obamacare sau 18 giờ tranh luận căng thẳng. Dự luật này được Tổng thống Donald Trump ủng hộ nhưng bị đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa phản đối.
Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương Mại thuộc Hạ viện, Greg Walden phát biểu: “Hạ viện Mỹ đã quyết định hoàn thành lời hứa với người dân Mỹ trong nhiều năm qua, đó là bãi bỏ và thay thế Obamacare bằng một chương trình cải cách có mức giá phải chăng, lấy bệnh nhân làm trung tâm”.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan trình bày về "Trumpcare". Nguồn: AP |
Tiếp theo, dự luật mới này sẽ được chuyển tới Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ để đánh giá chi phí. Phía Cộng hòa muốn phê chuẩn dự luật vào đầu tháng 4, song trước đó Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan khẳng định dự luật cần đến ba tuần để được các ủy ban trong Hạ viện thông qua trước khi trình lên Thượng viện.
Các lãnh đạo đảng Cộng hòa đã đẩy mạnh việc thông qua dự luật thay thế Obamacare bất chấp nhiều sự phản đối từ trong nội bộ. Kế hoạch cải cách y tế của đảng Cộng hòa cũng vấp phải sự phản đối của một số bệnh viện lớn và hiệp hội Y khoa Mỹ với lý do đạo luật mới có thể khiến người nghèo mất bảo hiểm.
Thêm 5 bang kiện sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump
Ngoài Hawaii là bang đầu tiên tuyên bố sẽ kiện sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump, đã có thêm một số bang tại Mỹ cũng muốn gia nhập đội quân phản đối này. Bang Washington hôm qua (9/3) cho biết sẽ đề nghị một thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh hạn chế nhập cảnh mới của ông Trump.
Bob Ferguson, Tổng chưởng lý bang Washington, cho rằng dù sắc lệnh hạn chế nhập cảnh mới của chính quyền Donald Trump đã có nhiều thay đổi nhưng nó vẫn còn các lỗ hổng pháp lý. Theo ông Ferguson, bang Washington sẽ đề nghị Thẩm phán liên bang James Robart mở rộng quyết định đình chỉ sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đầu tiên của Tổng thống Trump để áp dụng với phiên bản sửa đổi này.
Ngoài ra, Tổng chưởng lý các bang Massachusetts, New York, Minnesota và Oregon xác nhận họ có ý định tham gia vụ kiện. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer ngày 9/3 khẳng định sắc lệnh mới là phù hợp với luật liên bang.
Thêm 5 bang có ý định kiện sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump. Nguồn: Reuters |
Hôm 6/3, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp mới, theo đó cấm công dân từ 6 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày và 120 ngày đối với người tị nạn. Sắc lệnh không áp dụng với người đã có thẻ xanh và thị thực hợp pháp. Sắc lệnh sửa đổi cũng xóa tên Iraq khỏi danh sách.
Quốc phòng và an ninh
Theo nhiều báo cáo, kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Tổng thống Trump được đưa ra giữa lúc các quốc gia đối địch với Hoa Kỳ cũng tăng cường trang bị thêm các loại vũ khí mới, có khả năng phá hủy hạm đội tàu sân bay đắt tiền của Washington.
Một quan chức trong chính quyền của Donald Trump cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì một hội nghị với sự tham gia của 68 quốc gia tại Washington trong tháng này để thảo luận những bước tiếp theo trong hoạt động của liên minh chống IS.
Hôm qua (9/3), chỉ huy cấp cao quân đội Mỹ ở Trung Đông, tướng Joseph Votel khẳng định Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện lớn hơn và lâu dài hơn tại Syria để đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS. Phát biểu trước các thượng nghị sĩ, tướng Votel cho rằng ông cần thêm nhiều binh lính để đảm bảo sự ổn định một khi đẩy lùi được các phiến quân IS khỏi thủ phủ của chúng là Raqqa. Quân đội Mỹ không thể rời cuộc chiến ngay khi nó kết thúc bởi người dân Syria vẫn cần sự hỗ trợ của Washington để giữ IS tránh xa cũng như đảm bảo quá trình chuyển giao cho chính quyền địa phương diễn ra trong hòa bình.
Ngoại giao
Theo nguồn tin chính thức từ Nhà Trắng, ông Jon Huntsman sẽ trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Nga. Ông Huntsman từng làm Đại sứ tại Trung Quốc, rất thành thạo tiếng phổ thông và cũng là cựu ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa.
Ngoài ra, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm qua cũng phê chuẩn ứng viên Đại sứ Mỹ tại Israel của ông Trump, đó là ông David Friedman, một luật sư thẳng thắn chuyên về các vụ kiện phá sản.
Thông tin từ CNN cho biết, Ủy ban Tình báo Thượng viện yêu cầu ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, và một cựu trợ lý khác của Tổng thống phải tham gia đối chất trong cuộc điều tra của cơ quan này về sự can thiệp của Moscow trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.