Trump “vòi tiền” xây tường biên giới, nghị sĩ Mỹ ngán ngẩm lắc đầu
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roy Blunt đã trả lời trước báo giới rằng khoản ngân sách được dùng để xây tường sẽ không được đưa vào dự luật chi tiêu, dự kiến phải được thông qua trước ngày 28/4 để tránh một số cơ quan chính phủ phải đóng cửa do cạn kiệt tài chính.
Một hàng rào mới được dựng lên ở biên giới Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh chụp ngày 26/1. |
Ông Blunt cho biết, dự luật này “có nội dung thiết thực hơn” khi không nêu ra yêu cầu chi tiêu cho bức tường biên giới của ông Trump, và vấn đề này có thể sẽ được xem xét sau.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đang đe dọa sẽ tẩy chạy dự luật ngân sách cho các cơ quan chính phủ từ ngày 29/4 đến ngày 30/9 nếu trong đó có đề cập việc xây dựng tường biên giới.
Khi còn tranh cử Tổng thống, ông Trump từng tuyên bố rằng Mexico sẽ phải trả tiền cho dự án xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexco ở phía Nam, có mục đích ngăn chặn người nhập cư trái phép và các loại ma túy được đưa vào Mỹ. Chính phủ Mexico khẳng định họ sẽ không làm vậy.
Đề xuất của ông Trump cũng vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Được biết, chính phủ Mỹ sẽ phải mua nhiều mảnh đất tại nhiều nơi để có thể bắt đầu đổ móng cho tường, điều này có thể khiến chi phí xây dựng tăng mạnh.
Theo ước tính của hãng tin Reuters, tổng chi phí cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico có thể tốn đến 21,6 tỉ USD, nhiều hơn con số 12 tỉ USD mà ông Trump từng nêu ra.
Nghị sĩ Mario Diaz-Balart thuộc đảng Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại rằng Quốc hội Mỹ sẽ khó có thể chấp thuận cung cấp ngân sách để xây tường, bởi tất cả các nghị định quan trọng đều phải có sự chấp thuận của ít nhất 60 thành viên Thượng viện Mỹ trước khi được ban hành.
Với tỉ lệ thượng nghị sĩ đảng Công hòa và đảng Dân chủ là 52 – 48, đề xuất của ông Trump cần phải nhận được số phiếu ủng hộ của 8 nghị sĩ đảng Dân chủ mới có thể được thông qua.
Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan vào ngày 28/3 phát biểu rằng việc chấm dứt cung cấp ngân sách cho tổ chức y tế danh cho phụ nữ Planned Parenthood sẽ được đưa vào một dự luật khác chứ không nằm trong dự luật chi tiêu ngân sách trên.
Các thành viên đảng Dân chủ đã thề sẽ tẩy chay dự luật trên nếu ngân sách của chính phủ cho Planned Parenthood bị cắt đứt.