Trump “hố” nặng khi tàu sân bay Mỹ không đến Triều Tiên
Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã nói rằng, thông tin tàu sân bay đến biển Nhật Bản để gây sức ép đối với Triều Tiên là do lỗi lầm trong truyền đạt thông tin giữa Lầu Năm Góc và Nhà Trắng.
![]() |
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson. |
Vị quan chức này cũng cho rằng các tướng lĩnh giám sát hoạt động của tàu sân bay Carl Vinson đã không thông báo sửa sai thông tin cho Nhà Trắng.
Vào ngày 8/4, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ khu vực Thái Bình Dương, chuyên theo dõi hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực, đã đưa ra tuyên bố rằng tàu USS Carl Vinson cùng một số tàu chiến hộ tống khác sẽ rời Singapore và hướng về phía Tây Thái Bình Dương. Một quan chức Mỹ khác gọi đây là hành động “thị uy” nhằm đáp trả những động thái của Triều Tiên.
Sau khi tuyên bố này được đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số cố vấn cấp cao của mình đã gọi việc triển khai đội tàu chiến này là một phần trong chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm đối phó với hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên.
“Chúng tôi vừa cử một hạm đội tàu chiến tới đó, và nếu cần chúng tôi cũng có thể triển khai tàu ngầm quân sự. Khả năng chiến đấu của tàu ngầm còn cao hơn tàu sân bay”, ông Trump trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.
Tuyên bố tàu Carl Vinson được điều động tới gần bán đảo Triều Tiên, căng thẳng với Bình Nhưỡng trở nên nóng hơn trước. Hãng tin KCNA của Triều Tiên gọi đây là “một hành động gây hấn vụng về nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.
Thế những mới đây, các quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận với hãng tin CNN rằng đội tàu này trước tiên sẽ tham gia vào một cuộc diễn tập quân sự với Hải quân Úc.
Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã trả lời trước báo giới rằng cuộc diễn tập này đã bị hủy bỏ. Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ giải thích rằng ông Mattis đã hiểu lầm, khi đội tàu chỉ hủy bỏ cập bến vào một cảng biển ở Úc khỏi lịch trình của mình để đến thẳng bán đảo Triều Tiên.
Dù vậy, các quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định tàu sân bay USS Carl Vinson, có trọng lượng 97.000 tấn và mang theo hơn 60 máy bay quân sự, cùng các tàu hộ tống khác sẽ có mặt tại bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng 4 này.
