Trump dùng ông chủ tai tiếng của Blackwater làm cầu nối với điện Kremlin?
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin |
Trong bài báo mới đây, tờ Washington Post tiết lộ, tháng 1 vừa qua người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Blackwater, Erik Prince được cho là tổ chức một cuộc gặp bí mật với "thân tín của Tổng thống Liên bang Nga" thông qua trung gian Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), để thiết lập liên lạc giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ.
Thông tin được Washington Post trích dẫn nguồn tin giấu tên từ đại diện chính quyền Mỹ, châu Âu và Ả rập. Bài báo xuất bản trong bối cảnh chiến dịch hạ thấp uy tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó liên tục khẳng định mối liên hệ của ông Trump với Nga.
Bài báo cho biết: "Cuộc gặp diễn ra vào ngày 11, chín ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại quốc đảo Seychelles". Và mặc dù ông Prince không giữ vai trò chính thức trong chiến dịch của ông Trump và nhóm chuyển giao, nhưng đại diện cấp cao của chính quyền UAE đã giới thiệu ông này với tư cách là "người phát ngôn không chính thức của Tổng thống Trump". Tờ báo cho biết, phía này đã tổ chức cuộc gặp với "thân tín của Tổng thống Putin".
Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết FBI đang nghiêm túc xem xét cuộc gặp ở Seychelles như một phần của một cuộc điều tra rộng hơn về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Về phần mình, FBI từ chối đưa ra bình luận.
Blackwater được thành lập vào năm 1996 với tư cách là một nhà thầu quân sự tư nhân Mỹ. Nhân viên của Blackwater làm việc tại Iraq với nhiệm vụ bảo vệ người đứng đầu chính quyền dân sự. Năm 2009, Giám đốc điều hành của Blackwater Erik Prins từ chức, công ty này đổi tên thành "Xe Services", cũng đồng thời sử dụng tên gọi U.S. Training Center.
Năm 2011, công ty lại đổi tên thành Academi. Tại thời điểm này, Erik Prince giữ chức Chủ tịch Frontier Services Group, có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty có hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng không và hậu cần, chuyên các dịch vụ vận chuyển sang châu Phi và các nơi khác. Công ty cũng thực hiện các cuộc di tản tại các vùng xung đột.
Trước đó, Giám đốc FBI James Comey đã xác nhận rằng cơ quan này đang điều tra "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử Mỹ và "mối liên quan giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga"
Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ liên quan đến những nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Điện Kremlin coi các thông tin rò rỉ trong giới truyền thông về mối liên hệ giữa các đại diện chiến dịch bầu cử của Tổng thống Donald Trump với cơ quan tình báo Nga không phải là sự thật. Về phần mình, Nhà Trắng cũng phủ nhận cáo buộc trên.