Trump "biện hộ" giùm Putin, chê nước Mỹ "không trong sạch"
Từ lâu ông Trump đã bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ với Moscow, đồng thời khen ngợi ông Putin và đã ngầm ám chỉ rằng quan hệ Mỹ - Nga có thể sẽ thay đổi, trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 để giúp ông Trump đắc cử. Bản thân Tổng thống Nga cũng gọi ông Trump là “một người đàn ông rất thông minh và có tài”.
![]() |
Tổng thống Trump từ lâu đã bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ ngoại giao với Nga. |
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, ông Trump nói rằng ông “rất tôn trọng” ông Putin.
“Tôi tôn trọng rất nhiều người, nhưng chưa chắc tôi sẽ kết giao với ông ấy. Cá nhân tôi tin rằng chúng ta nên xây dựng quan hệ với Nga, và nếu họ giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến chống IS cũng như chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới, đó sẽ là điều tốt”, ông Trump giải thích. “Liệu tôi và Putin sẽ có quan hệ tốt đẹp hay không, điều này chưa thể nói trước được”.
Khi phóng viên nói ông Putin là một “kẻ sát nhân”, Tổng thống Mỹ đáp lại rằng: “Ngoài kia có rất nhiều kẻ sát nhân, chính phủ chúng ta cũng có nhiều người bị gọi như vậy. Anh nghĩ đất nước chúng ta trong sạch lắm sao?”. Trong cuộc phỏng vấn này ông Trump không nói rõ những hành động cụ thể của Mỹ.
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc đảng Cộng hòa ngay lập tức đã có ý kiến phản đối ông Trump.
“Putin là một cựu điệp viên tình báo KGB. Ông ta trở thành người đứng đầu đất nước bằng một cuộc bầu cử mà nhiều người cho là không đáng tin cậy. Nga sáp nhập Crimea, tiến quân và Ukraine và can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta. Tôi cho rằng cách làm của Nga không hề giống với những gì Mỹ đang làm”, ông McConnell cho biết.
Chính quyền Trump mới đây đã xem lại những lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đã vô tình ngăn các công ty Mỹ xuất khẩu một số mặt hàng điện tử gia dụng cho Nga. Thay đổi này cho phép những doanh nghiệp này có thể đàm phán với cơ quan an ninh Nga, qua đó được cấp phép xuất khẩu những mặt hàng trên.
Đây là những sản phẩm đáng lẽ không nằm trong lệnh cấm vận mà chính quyền Obama áp dụng vào ngày 29/12 vừa qua sau khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhà Trắng phủ nhận họ đang nới lỏng trừng phạt đối với Nga.
Tuần trước, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã lên án những “hành động gây hấn” của Nga tại miền Đông Ukraine và cảnh báo Moscow rằng lệnh cấm vận Mỹ sẽ còn được áp dụng cho đến khi nào bán đảo Crimea được trao trả cho Ukraine.
Tuy nhiên sau đó bà Haley đã bày tỏ mong muốn xoa dịu căng thẳng và nói rằng “thật không may” khi bà phải chỉ trích Nga trong lần đầu tiên có mặt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. “Chúng tôi thật lòng muốn nâng cao quan hệ ngoại giao với Nga”, bà nói.