Trùm dầu mỏ Khodorkovsky sẽ từ bỏ chính trường Nga?
Hôm qua (21/12), Khodorkovsky, người giàu nhất nước Nga một thời, đã đoàn tụ với gia đình ở Berlin sau khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin ân xá.
![]() |
Mikhail Khodorkovsky tại một khách sạn sang trọng ở Berlin, Đức. |
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí The New Times, ông cho biết trong suốt 10 ngồi tù, ông chỉ được gặp vợ mình, bà Inna vài lần.
“Ba tháng một lần, tôi được phép ngủ ở phòng khách”, Khodorkovsky kể trong lúc dựa lưng vào chiếc ghế tựa ở khách sạn Adlon sang trọng tại Berlin.
Khodorkovsky, 50 tuổi, là người đã từng công khai tiến hành chiến dịch chính trị chống lại Tổng thống Putin và chính sách kinh tế của nước Nga cho tới khi bị bắt vì trốn thuế vào tháng 10/2003.
Ông bị kết án vào năm 2005 và tới năm 2010 bị kết án một lần nữa vì các tội danh tham nhũng.
Khodorkovsky công khai tài trợ cho các đảng đối lập ở Nga và nổi tiếng vì đã tố cáo các vụ tham nhũng cũng như bảo lệ những lợi ích của tập đoàn dầu mỏ Yukos của ông trước các công ty nhà nước.
Khodorkovsky, người đàn ông một thời có khối lượng tài sản ước tính là 15 tỷ USD, có vẻ đối mặt với một tương lai không chắc chắn.
Sau khi gặp gỡ Khodorkovsky trong vòng hơn 1 giờ, một chính trị gia Đức là người bạn lâu năm của cựu tỷ phú dầu mỏ này cho hay “Khodorkovsky không có kế hoạch quay trở lại nước Nga”.
Tờ Kommersant cho hay nhà tài phiệt dầu mỏ một thời đã quyết định nộp đơn xin ân xá sau khi các đặc vụ an ninh Nga tới gặp ông ở nhà tù.
Theo tờ báo này, các đặc vụ Nga đã cảnh báo Khodorkovsky về khả năng ông bị kết án lần ba và nhắc nhở ông rằng sức khỏe của mẹ ông ngày càng xấu đi. Mẹ của Khodorkovsky bà Marina, 79 tuổi, đang bị ung thư. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga, bà Marina tâm sự với giọng run run rằng bà phải dùng tới thuốc an thần để tự kiềm chế cảm xúc của mình.
Phát ngôn viên của Tổng thống Putin Dmitry Peskov từ chối bình luận về điều kiện để thả tự do cho Khodorkovsky hay liệu nhà cựu tài phiệt này có được tự do tham gia chính trường Nga hay không.
Ông Peskov cũng nói thêm rằng đối thủ cũ của Putin “được tự do quay trở lại Nga. Hoàn toàn tự do”.
Một nhà phân tích người Đức từng giúp đỡ Khodorkovsky cho rằng có khả năng cựu trùm dầu mỏ này sẽ không tham gia chính trường nhưng sẽ vẫn là một nhân vật quan trọng của công chúng.