Trực thăng Mỹ quần thảo khu vực thủ đô dò tìm phóng xạ trước bầu cử

Mỹ cho triển khai dàn trực thăng dò tìm phóng xạ ở khu vực trong và quanh thủ đô Washington, DC cho tới ngày Tổng thống tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2021. 

Cư dân sinh sống ở Washington, DC và khu vực gần thủ đô sẽ tiếp tục nghe thấy âm thanh phát ra từ các trực thăng bay tầm thấp. Đây là hoạt động được Bộ Năng lượng Mỹ tiến hành nhằm phát hiện kịp thời các nguồn phóng xạ cho tới ngày ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 3/11 tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2021.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, bắt đầu từ ngày 19/10, Nhóm hỗ trợ tình huống hạt nhân khẩn cấp sẽ “tiến hành đo nồng độ phóng xạ dưới mặt đất. Đây là một phần trong hoạt động chuẩn bị để bảo vệ sức khỏe người dân và an ninh ở thủ đô cho tới ngày Tổng thống nhậm chức vào ngày 20/1/2021".

Cũng theo NNSA, các trực thăng bay tầm thấp “chỉ hoạt động vào ban ngày” và tại mỗi khu vực, các trực thăng sẽ hoạt động trong 2 giờ đồng hồ để đo đạc và đánh giá nồng độ phóng xạ. Theo đó, các trực thăng sẽ bay trên độ cao trên 150 feet so với mặt đất với tốc độ 80 dặm/giờ.

“Hoạt động nghiên cứu trên không là bình thường và là một phần trong các hoạt động chuẩn bị ứng phó trước những tình huống khẩn cấp cũng như đảm bảo an ninh. NNSA muốn người dân hiểu rõ những chuyến bay tầm thấp như thế này không phải là báo động”, NNSA nhấn mạnh.

Do chưa nhận được thông báo của NNSA, nhiều người dân sinh sống ở trong và quanh khu vực Washington, DC đã đặt câu hỏi về sự xuất hiện của một trực thăng bay tầm thấp trên khu vực Silver Spring, bang Maryland vào ngày 19/10.

Cũng trong thông cáo từ NNSA, trực thăng hai động cơ Bell 412 là phương tiện được huy động tham gia sứ mệnh dò tìm phóng xạ. NNSA cho biết, trực thăng Bell 412 được trang bị “công nghệ cảm biến phóng xạ thụ động hiện đại”.

Cuộc đua nước rút trước ngày diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 đang vô cùng gay cấn giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. 

Vào ngày 22/10, hai ứng cử viên sẽ có buổi tranh luận cuối cùng tại Nashville, bang Tennessee.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, ông Biden đang giành được ưu thế trước đối thủ là ông Trump. 

Đáng nói, tính tới ngày 19/10, 30,2 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Con số này tương đương hơn 1/5 tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Đây cũng là con số kỷ lục về số người tham gia bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử chính thức ở Mỹ. 

TT Trump lại tận dụng điểm yếu của ông Biden

TT Trump lại tận dụng điểm yếu của ông Biden

Trong phiên tranh luận cuối cùng sắp tới, ông Trump sẽ xoáy sâu vào những cáo buộc gian lận tài chính liên quan tới ứng cử viên Biden và con trai của ông này. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !