Trở lại mạnh mẽ, Al Qaeda tiến hành cướp tù, đánh bom và giết người
Hiện trường vụ đánh bom xe tại Iraq |
Trong bức thư gửi các thành viên thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang bị giam giữ trong nhà tù, thủ lĩnh al-Qaeda tại Yemen khẳng định: "Các tù nhân không thể bị giam giữ lâu hơn nữa và xiềng xích sẽ bị phá bỏ".
Wuhayshi từng là một sĩ quan phụ tá thân cận dưới thời trùm khủng bố Osama bin Laden. Sau khi đào hầm bí mật, tên này đã vượt ngục và trở thành thủ lĩnh của nhóm khủng bố al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập vào năm 2007.
Hồi tháng 7/2011, Wuhayshi đã thề trung thành đi theo đường lối lãnh đạo của thủ lĩnh thay thế trùm khủng bố Bin Laden - Ayman al-Zawahiri.
Nhóm khủng bố do Wuhayshi cầm đầu hiện đang trở thành tâm điểm lo ngại của giới chức an ninh Mỹ. Nhóm này từng bị cáo buộc là thủ phạm của nhiều vụ tấn công trong đó có nỗ lực thất bại nhằm làm nổ tung một chiếc máy bay thương mại của Mỹ vào đúng dịp Giáng sinh năm 2009.
Hôm 11/8, một nguồn tin quân sự cho hay các thành viên thuộc lực lượng khủng bố al-Qaeda đã tiến hành tấn công một kho cảng dầu khí tại Yemen khiến 5 binh sĩ thiệt mạng. Do đó, Washington vẫn cho đóng cửa đại sứ quán nước này tại thành phố Sanaa của Yemen.
Vụ tấn công trên nối tiếp sau khi quân đội Mỹ liên tiếp sử dụng máy bay không người lái tấn công nhằm vào những binh lính bị tình nghi thuộc lực lượng al-Qaeda tại Yemen. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính thức được bắt đầu từ ngày 28/7 và đã cướp đi sinh mạng của 38 người.
Hiện nay, toàn bộ các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài buộc phải đóng cửa tạm thời từ tuần trước do lo ngại đe dọa an ninh đã được tái hoạt động ngoại trừ tại Yemen. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đưa ra cảnh báo du lịch toàn cầu với công dân nước này cho tới hết tháng Tám.
Cũng trong ngày 11/8, đúng thời điểm diễn ra kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, tại Iraq, nhóm khủng bố al-Qaeda đã công khai xác nhận là thủ phạm tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trước đó một ngày, khiến 74 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.
Trong đó, con số thương vong tại thành phố Baghdad là 47 người. Mặc dù, người dân Iraq đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính phủ không có hành động ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang, song Thủ tướng Iraq - Nuri al-Maliki vẫn chưa đưa ra động thái về vụ bạo lực trên.
Hơn 800 người đã tử vong trong suốt một tháng quốc gia Hồi giáo tổ chức lễ ăn chay Ramadan, vừa mới kết thúc vào cuối tuần qua. Đây được xem là vụ bạo lực đẫm máu nhất kể từ năm 2008.
Đặc biệt, sau chưa đầy 24 giờ, hôm 11/8, 12 chiếc xe chở bom đã tiến vào khu vực thủ đô Iraq - Baghdad, cướp đi sinh mạng của 60 người và khiến hơn 150 người bị thương. Những vụ bạo lực đẫm máu gần đây xuất phát từ tình trạng căng thẳng ngày càng leo thang giữa hai cộng đồng người Hồi giáo theo dòng Sunni và Shiite.
Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc chính những thành viên al-Qaeda tại Syria đã chuẩn bị thuốc nổ cho hàng loạt vụ đánh bom hôm 10/8 tại thủ đô Baghdad. Hiện nay, Mỹ cũng đã treo giải thưởng trị giá 10 triệu USD cho bất cứ ai sở hữu nguồn tin giúp chính phủ tiêu diệt hoặc bắt giữ thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq - Abu Bakr al-Baghdadi.