Trò chuyện độc quyền với bác sĩ Lương sau sự cố chạy thận tại BVĐK Hòa Bình

Sau 9 tháng xảy ra sự việc, bác sĩ Lương đã đi làm lại được một thời gian. Báo điện tử Infonet.vn đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Bác sĩ Lương và con gái thứ hai của anh. Ảnh chụp vào tháng 7/2017

Bác sĩ Hoàng Công Lương, bác sĩ trẻ thuộc Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, nơi đã xẩy ra sự cố chạy thận 8 người tử vong. Mặc dù bị tạm giam nhưng dư luận đã ủng hộ bác sĩ Lương tại ngoại.

Xin chào bác sĩ Lương, nhân ngày 27/2, chúc anh luôn mạnh khoẻ và thành công với nhiều dự định trong công việc của năm mới. Ngày 27/2 năm nay, cảm xúc của anh thế nào?

Bác sĩ Hoàng Công Lương: Chào bạn, thực ra năm nay ngày Thầy thuốc Việt Nam cảm xúc của tôi vẫn như mọi năm. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như của các bệnh nhân.

Tuy nhiên, như bạn biết đấy năm nay tôi có cái đặc biệt hơn là tôi được đi làm trở lại sau gần 5 tháng ở nhà. Lúc phải ở nhà, tôi thực sự buồn vì mình muốn cống hiến mà không được cống hiến. Tôi sợ tay nghề của mình thui chột vì lâu không làm việc. Nghề y mà (cười) nếu chỉ một thời gian bạn không cập nhật sẽ quên ngay.

Tôi thấy “kỳ nghỉ hè” của mình dài quá. May mắn, tôi làm đơn xin đi làm trở lại và gửi ban lãnh đạo Bệnh viện, phòng tổ chức và được Sở Y tế tạo điều kiện, từ tháng 11/2017 tôi quay lại khoa Hồi sức tích cực làm và được làm đúng công việc tôi yêu thích và đã được học. Tôi vui lắm, cảm xúc như mới ngày hôm qua thôi.

Nhân ngày 27/2, ngày của ngành y tế cả nước, tôi muốn qua bạn gửi lời chúc tới tất cả các Thầy, các đồng nghiệp của mình cũng như cộng đồng đã ủng hộ tôi trong năm qua lời chúc tốt lành nhất. Chúc những đồng nghiệp của tôi luôn may mắn trong nghề nghiệp, các bệnh nhân của họ đều được điều trị khỏi và ra viện.

Về cá nhân mình, anh có ước mơ gì cho nghề nghiệp của mình không?


Bác sĩ Hoàng Công Lương: Tôi chỉ có mong ước đó là các bệnh nhân của tôi đều được khoẻ mạnh ra viện. Đó là mong ước cháy bỏng của bất cứ bác sĩ nào.

Tôi làm ở chuyên môn hồi sức cấp cứu áp lực rất lớn, nhiều bệnh nhân nặng, bệnh nhân mãn tính. Tôi nghĩ lúc đó mình không chỉ là bác sĩ ra y lệnh mà còn là một chuyên gia tâm lý để làm thế nào mà bệnh nhân có thể sống chung với bệnh tật bởi các bệnh nhân trong khoa đa phần là mãn tính. Nếu họ không hiểu về bệnh của mình thì rất khó cho bác sĩ.

Tôi chỉ mong ước thế. Tôi yêu chuyên ngành hồi sức cấp cứu và tôi luôn thấy mình may mắn vì được quay trở lại công việc cũ trước tôi đã làm.

Khi tôi quay trở lại làm việc, đồng nghiệp, lãnh đạo bệnh viện ai cũng tạo điều kiện, thực sự là rất vui và có thêm mong ước bệnh nhân khoẻ mạnh ra viện như trên nữa thì tuyệt nhất.

BS. Hoàng Công Lương trở lại làm việc chuyên môn sau sự cố chạy thận nhân tạo ở BVĐK Hòa Bình.


Bác sĩ hồi sức tích cực rất áp lực và vất vả, anh nghĩ mình có nên chuyển sang chuyên ngành nào đó “an toàn” hơn không?

Bác sĩ Hoàng Công Lương: Đúng là hồi sức tích cực rất áp lực. Nhiều bác sĩ không trụ được ngay cả các bác sĩ nam như mình nếu gia đình, vợ con không thông cảm thì rất khó có thể theo đuổi được nghề. Nhưng mình đã chọn nó nên mình không nghĩ sẽ thay đổi công việc mà ngày càng cập nhật kiến thức mới để có thể chăm sóc, điều trị cho người bệnh tốt hơn.

Gần đây, ngành y xảy ra nhiều vụ bạo hành y tế, là bác sĩ hồi sức nguy cơ tấn công càng cao, anh có ái ngại về câu chuyện hành hung nhân viên y tế không?

Bác sĩ Hoàng Công Lương:
Chuyện bạo hành y tế đúng là gần đây gây bức xúc cho dư luận nhất là trong ngành y. Tôi cũng như các bác sĩ khác đều không mong muốn.

Ở chuyên ngành hồi sức tích cực, hồi sức cấp cứu đối diện với bệnh nhân nặng, nhiều bệnh nhân phức tạp có lúc bác sĩ cũng cảm thấy không thể phục vụ hết được người bệnh. Khi đó, chúng tôi phải phân loại người bệnh ưu tiên bệnh nhân nặng trước và giải thích cho người nhà hiểu.

Việc giải thích rất khó làm sao mà người nhà bệnh nhân an tâm về bệnh tật và tin tưởng bác sĩ nhưng tôi tin mình và các đồng nghiệp đều làm được, tôi mong câu chuyện hành hung nhân viên y tế ngày càng ít đi để chúng tôi yên tâm làm việc.

Vâng xin cảm ơn bác sĩ!

Phương Thuý

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !