Triều Tiên tuyên bố mô phỏng thành công tấn công phủ đầu Hàn Quốc
Quân đội Hàn Quốc cho hay, sáng ngày 19/7, Triều Tiên đã phóng liên tiếp 3 tên lửa đạn đạo với tầm bắn từ 500 đến 600 km từ vùng phía Tây Hwangju của Triều Tiên, trong khoảng thời gian 05h45 đến 6h40 (giờ địa phương) vào vùng biển phía đông của nước này.
![]() |
Triều Tiên tuyên bố mô phỏng thành công vụ tấn công phủ đầu Hàn Quốc. |
Với tầm bắn trên, 3 quả tên lửa trên có thể tấn công vào mọi vị trí trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Đến sáng hôm nay (20/7), hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên xác nhận, các vụ bắn thử tên lửa trên được thực hiện bởi các đơn vị pháo binh Hwasong của Lực lượng chiến lược KPA, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và chỉ huy của lực lượng này, tướng Kim Rak Gyom.
KCNA cho biết thêm, vụ bắn thử tên lửa trên đã chứng minh khả năng chiến đấu của các đơn vị pháo binh Hwasong trong điều kiện mô phỏng tấn công phủ đầu vào các cảng và sân bay ở Hàn Quốc, nơi đang chứa các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Ngoài ra, đó cũng là cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra tính năng hoạt động của các thiết bị kích nổ đầu đạn hạt nhân trên các tên lửa đạn đạo ở tầm cao được thiết lập trước trên các khu vực mục tiêu.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross nói: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa trên và các cuộc thử nghiệm tên lửa khác gần đây của Triều Tiên. Chúng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo".
Liên Hợp Quốc cũng lên án các vụ bắn thử tên lửa của Bình Nhưỡng và cho rằng hành động đó vô cùng đáng lo ngại.
Ông Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Những hành động như vậy không đóng góp cho việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên".
Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.
Triều Tiên và Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định trên. Bắc Kinh cho rằng, động thái này sẽ làm mất ổn định thêm an ninh trong khu vực. Bình Nhưỡng còn đe dọa sẽ đáp trả THAAD bằng một “phản ứng vật lý”, biến Hàn Quốc thành “biển lửa và tro tàn”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.