Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa, Guam "ăn mừng"?
Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo kế hoạch phóng tên lửa về phía lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ nhưng tiết lộ ông sẽ tạm thời trì hoãn tấn công.
Theo báo cáo của KCNA, ông Kim đã tới kiểm tra bộ chỉ huy quân đội Triều Tiên hôm 14/8 và cho biết sẽ chờ xem liệu Hoa Kỳ có “kiên quyết giữ những hành động khinh suất, cực kỳ nguy hiểm ở khu vực bán đảo Triều Tiên cũng như thử sức chịu đựng của Bình Nhưỡng” hay không.
Thống đốc Guam phát biểu với báo giới. Nguồn: CNA |
Phát biểu với các phóng viên tại tòa thị chính, trung úy, Thống đốc Guam, ông Ray Tenorio cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi lãnh đạo Kim Hong Un đã xem xét lại kế hoạch và trì hoãn tấn công Guam tại thời điểm này. Dựa trên những gì mà chúng tôi nắm được thì có vẻ như một vụ tấn công tên lửa sẽ không xảy ra trong tương lai gần hay xa”.
Ông Tenorio nói thêm rằng vẫn “không có gì thay đổi” đối với các đánh giá cấp độ nguy hiểm và Guam vẫn “đang hoạt động bình thường”.
Trả lời câu hỏi về độ đáng tin cậy trong báo cáo của KCNA, ông Tenorio cho hay các quan chức Mỹ đang xem xét thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, “tốt nhất có thể” và báo cáo mới nhất về Triều Tiên có thể được xem là “tia nắng giữa mây mù”.
“Ít hất thông tin này cũng cho chúng tôi lý do để tin rằng ông Kim Jong Un đã đẩy lùi ý định bắn bất kỳ thứ gì về hướng của Guam. Vì vậy chúng tôi hy vọng rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ hủy bỏ ý định phóng 4 tên lửa nhằm vào Guam”, Thống đốc cho biết.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn
Đảo Guam, lãnh thổ ở khu vực Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, là nơi đặt hai căn cứ quân sự và là nhà của gần 6.000 binh lính Mỹ. Những ngày gần đây, hòn đảo này đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới giữa những mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng.
Mặc dù căng thẳng có chiều hướng leo thang như vậy, song cuộc sống trên đảo vẫn diễn ra như bình thường.
Ông Abdul Sarap, một lái xe taxi cho Channel News Asia biết: “Nói thật là tôi chẳng sợ gì cả. Một số người tôi biết cũng chuẩn bị phòng trường hợp khẩn cấp nhưng tôi không lo lắng gì. Nếu phải chuẩn bị thì sẽ chỉ là để bảo vệ con cái tôi mà thôi”.
Người đàn ông 45 tuổi này nói thêm rằng Triều Tiên cũng từng có những đe dọa tương tự hồi năm 2013, song người dân ở đây có một niềm tin mạnh mẽ rằng họ sẽ được bảo vệ bởi sự hiện diện quân sự lớn của Hoa Kỳ tại đây.
Trên thực tế, ông Abdul cho rằng số lượng binh lính gia tăng cùng những hoạt động quân sự trên đảo mà ông chú ý gần đây là dấu hiệu cho thấy mọi quá trình chuẩn bị đang được tiến hành tốt.
Trụ sở hành chính của Guam. Nguồn: CNA |
Khách du lịch vẫn tới các bãi biển ở Guam. Nguồn: CNA |
Một cựu quân nhân khác cũng cho hay, ông tự tin với năng lực quân sự của Mỹ tại Guam. “Bạn biết đấy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nếu chúng ta để cho kẻ thù thấy chúng ta cảm thấy như thế nào hay sống ra sao thì đó là một nỗi xấu hổ. Bác sĩ nói tập thể dục tốt cho tôi vì vậy tôi vẫn đi câu cá mỗi sáng và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông nói.
Nhà báo địa phương Gina Reilly cho CAN biết những người dân trên đảo Guam “cũng có lo ngại nhưng không ở trong trạng thái hoảng loạn”.
“Guam thường xuyên xảy ra động đất và bão lớn vì vậy chúng tôi đã quen với các mối đe dọa và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xây dựng được một khả năng hồi phục tốt qua thời gian. Thậm chí cả những đứa trẻ cũng luôn sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp”, Reilly cho hay.
Tuy nhiên, theo cô Reilly, một điều khá bất thường trong những ngày vừa qua là cảnh tượng căn phòng của Thống đốc luôn đông kín nhà báo từ nhiều nơi trên thế giới như Israel, Đài Loan hay Singapore.