Triều Tiên trả đũa Malaysia, Mỹ - Nhật - Hàn náo loạn điện đàm
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nhấn mạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ bắn thử 4 quả tên lửa đạn đạo hôm 6/3. Đây là hành động dằn mặt Washington trong bối cảnh quân đội Mỹ - Hàn tiến hành tập trận chung.
Còn theo Reuters, trong ngày hôm nay (7/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành điện đàm để thảo luận về các vấn đề liên quan tới vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 6/3. |
"Mỹ và Nhật Bản nhất trí khẳng định vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên là hành động rõ ràng vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng như chống lại cộng đồng quốc tế và khu vực. Mối đe dọa từ Triều Tiên đã bước sang một giai đoạn mới", Thủ tướng Abe phát biểu trước giới phóng viên.
Còn theo Lầu Năm Góc, hôm 6/3, hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật cũng đã thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua điện đàm.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết "một cuộc đối thoại quan trọng" giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ được thực hiện vào hôm nay.
KCNA nhấn mạnh vụ phóng thử tên lửa hôm 6/3 được thực hiện nhằm mục đích tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản.
"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã yêu cầu Lực lượng tên lửa chiến lược luôn duy trì tình trạng cảnh báo cao độ trước nguy cơ một cuộc chiến thực thụ sẽ xảy ra bất cứ khi nào. Do đó, quân đội Triều Tiên luôn phải sẵn sàng đối phó trước mọi tình huống, sẵn sàng vào vị trí chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù", KCNA tuyên bố.
Theo Hàn Quốc, các tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm 6/3 không giống như các tên lửa đạn đạo liên lục địa, có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ. Bởi các tên lửa Triều Tiên phóng mới đây có tầm bay khoảng 1.000 km và ở độ cao 260 km. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một số tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực cách bờ biển phía tây bắc nước này 300 km.
Vụ phóng của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Nhật Bản yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vào ngày mai (8/3).
Hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng còn có thể khiến kế hoạch Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất bất chấp Trung Quốc phản đối.
Triều Tiên trục xuất đại sứ Malaysia
Hôm 6/3, Triều Tiên quyết định trục xuất đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng về nước trong vòng 48 giờ. Hành động này có nguy cơ làm xấu thêm quan hệ giữa hai nước sau những tranh cãi liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên hồi tháng trước.
Yonhap đưa tin theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên yêu cầu đại sứ Malaysia, ông Mohamad Nizan Mohamad trở về nước trong vòng 48 giờ. Thời hạn này được tính bắt đầu từ 10h sáng ngày 5/3.
Thông tin này được đưa rau sau khi Malaysia trục xuất đại sứ Triều Tiên Kang Chol về nước do ông này có những lời chỉ trích về cuộc điều tra của giới chức Malaysia liên quan tới cái chết của một người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên,ông Mohamad Nizan Mohamad. |
Hồi tháng trước, đại sứ Malaysia cũng đã bị phía Triều Tiên triệu hồi một vài lần để bày tỏ sự phản đối trước những kết luận điều tra về cái chết của công dân Triều Tiên do nhiễm chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Vụ việc có liên quan đến một nghi phạm người Việt có tên là Đoàn Thị Hương. Hiện nay, vụ án vẫn đang được phía Malaysia điều tra và chưa đưa ra kết luận cuối cùng nào.
Trước khi lên chuyến bay tới Bắc Kinh, nơi quá cảnh để về Bình Nhưỡng, đại sứ Triều Tiên Kang Chol nhấn mạnh việc Malaysia ra lệnh trục xuất là điều vô cùng đáng tiếc và cuộc điều tra liên quan tới cái chết của nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam đã đi sai hướng.
Cuối tuần trước, chính phủ Malaysia cũng đã ra lệnh hủy bỏ miễn thị thực cho công dân Triều Tiên muốn nhập cảnh vào quốc gia này. Đây là hành động đáp trả việc Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối kết luận điều tra từ phía Malaysia và Hàn Quốc về cái chết của Kim Jong-nam.
Theo Straits Times, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak nhấn mạnh quyết định trục xuất đại sứ Triều Tiên là nhằm bảo vệ chủ quyền và thể diện của quốc gia này. Ông này còn cho rằng đại sứ Kang Chol nên đưa ra lời xin lỗi về những cáo buộc vô căn cứ đối với Malaysia.
Nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng Malaysia đang cân nhắc tới việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên dù hai nước đã gắn bó hơn 40 năm.