Triều Tiên tố Mỹ đang “phá hoại không khí” trước cuộc gặp mặt Trump – Kim
Vào ngày 6/5, Bình Nhưỡng đã lên án những “động thái nguy hiểm” của Washington, khi họ không hài lòng trước việc Mỹ tuyên bố rằng chính sách gây sức ép chính trị và áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề là lý do Triều Tiên sẵn sàng đàm phán. Triều Tiên cũng cho hay, tuyên bố này của Mỹ có thể sẽ khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nóng lên trở lại.
![]() |
Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in tham gia bữa tiệc tối sau khi kết thúc cuộc thảo luận ngày 27/4. |
Dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hãng tin KCNA của Triều Tiên cho rằng: “Mỹ đang cố tình khiêu khích Triều Tiên trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang hướng đến xây dựng nền hòa bình và hòa giải quan hệ”.
Triều Tiên cảnh báo Mỹ không được coi những động thái xây dựng hòa bình của Triều Tiên là dấu hiệu của sự yếu đuối, và rằng chính quyền Trump đang dùng những tuyên bố mạnh bạo và phô trương sức mạnh quân sự để gây sức ép lên Bình Nhưỡng.
“Sẽ là không có lợi khi Hoa Kỳ đang hiểu sai những động thái yêu chuộng hòa bình của Triều Tiên là dấu hiệu của sự “yếu đuối” và tiếp tục theo đuổi chính sách gây sức ép và đe dọa bằng quân sự”, phát ngôn viên này cho biết. Người này nói thêm, việc Mỹ đưa tàu chiến vào khu vực bán đảo Triều Tiên và chỉ trích Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền cũng khiến quá trình này bị ảnh hưởng tiêu cực.
Những chỉ trích của Triều Tiên được đưa ra khi chỉ còn vài tuần nữa cuộc gặp mặt được mong chờ giữa ông Trump và ông Kim sẽ diễn ra. Nó cũng được đưa ra sau khi ông Kim có cuộc gặp gỡ lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Trong cuộc gặp mặt này, ông Kim đã cam kết sẽ tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và đóng cửa bãi thử nghiệm hạt nhân của mình. Ông cũng đồng ý để múi giờ của Triều Tiên đồng nhất với múi giờ của Hàn Quốc, và quyết định này đã có hiệu lực vào ngày 5/5. Ông Kim nói rằng Triều Tiên mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều.
Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Trump đã liên tục tuyên bố rằng họ đã giúp lật ngược tình hình trên bán đảo Triều Tiên, khi năm ngoái Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo và thử nghiệm hạt nhân, khiến khu vực trở nên căng thẳng. Để dập tắt mọi nghi ngờ, Bình Nhưỡng đã nhắc nhở Mỹ nhớ rằng việc chấp nhận đàm phán không phải dấu hiệu của sự yếu đuối.