Triều Tiên thử nghiệm tên lửa vì sợ THAAD?

Theo hãng tin Sputnik, một chuyên gia quân sự khẳng định rằng lần phóng thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là nhằm tìm giải pháp vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ được đặt tại Hàn Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia người nga Vladimir Khrustalev tin rằng cuộc phóng thử nghiệm 4 quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 6/3 là một bước đi nhằm tìm cách đối phó với Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ hiện đã được triển khai đến Hàn Quốc.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa vì sợ THAAD? - ảnh 1

Ảnh chụp một cuộc diễn tập phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác nhận rằng Triều Tiên đã nhiều lần phóng các loại tên lửa tầm trung. Trong 4 quả tên lửa, ba quả đã rơi xuống biển cách tỉnh Akita của Nhật Bản khoảng 300 đến 350km, quả còn lại chỉ cách đó 200km. Đây là lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên đến gần lãnh thổ Nhật Bản như vậy trong lịch sử.

Về vấn đề này, ông Khrustalev tin rằng lần phóng tên lửa này thực chất là các hoạt động diễn tập quân sự chứ không phải là một cuộc thử nghiệm vũ khí như các hãng truyền thông đưa tin.

“Mục đích của hai hoạt động này rất khác nhau. Một cuộc thử nghiệm được tiến hành để kiểm nghiệm công nghệ mới, còn việc tập trận sẽ cho phép binh sĩ có thể sử dụng các loại vũ khí đang có. Vào thời điểm hiện tại huấn luyện các binh sĩ là điều cần thiết”, ông Khrustalev nói.

“Trong bối cảnh hiện tại, Triều Tiên phải tính toán những phương án để đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Bình Nhưỡng đang tìm cách chế tạo những loại tên lửa mới, đồng thời tìm cách vận dụng những loại tên lửa đã có để vượt qua những hệ thống trên”, ông nói.

Ông Khrustalev dự đoán rằng với việc các hệ thống phòng thủ tên lửa đang ngày càng trở nên hiện đại, chiến lược để đối phó với chúng cũng sẽ được thay đổi. “Tôi cho rằng đây là nguyên nhân vì sao nguy cơ đối đầu quân sự và cuộc chạy đua vũ trang đang xảy ra”, ông kết luận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã phát biểu rằng Nhật Bản sẽ thực hiện bất kỳ hình thức đáp trả nào trong khuôn khổ luật pháp quốc tế sau cuộc thử nghiệm tên lửa trên.

Hàn Quốc cũng đã mở rộng danh sách các mặt hàng cấm xuất khẩu sang Triều Tiên sau động thái mới nhất của Triều Tiên. Những mặt hàng này có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa các loại.

Trước đó vào đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận rằng các bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD đã được đưa đến căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, đồng thời cũng công bố sẽ bố trí một hệ thống THAAD khác ở hạt Seongju.

Seoul và Washington đã đồng ý triển khai hệ thống THAAD, được thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung khi tên lửa tiến vào gần, vào tháng 7/2016, trong lúc Hàn Quốc đang ngày càng lo ngại về các hoạt động thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !