Triều Tiên thời Kim Jong Un: Kinh tế sẽ chuyển biến
Triều Tiên thời Kim Jong Un: Kinh tế sẽ chuyển biến
Quyền lực ở Triều Tiên sẽ phải chia sẻ
Triều Tiên công bố hình ảnh thi hài chủ tịch Kim
Có tin đồn Kim Jong Il bị ám sát
![]() |
Bà Kim Kyong-hui (ngoài cùng bên trái) cùng anh trai, cố chủ tịch Kim Jong Il. |
Kim Tae-san, 60 tuổi, cho hay cô ruột và chú rể của Kim Jong Un – bà Kim Kyong-hui và chồng, ông Jang Song-thaek – là những người theo chủ nghĩa thực dụng, có chung quan điểm rằng đất nước nghèo đói của họ phải thực hiện cải cách kinh tế.
Theo Thời báo Hàn Quốc, Hai vợ chồng Kim-Jang nổi tiếng là những nhân vật chủ chốt có vai trò quyết định trong quá trình chuyển giao quyền lực ở Triều Tiên bằng cách sát cánh nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un.
“Tôi đã có cơ hội được biết ông Jang khi tôi ở Triều Tiên. Theo hiểu biết của tôi, ông ấy hiểu rất rõ rằng Triều Tiên cần phải cải cách nền kinh tế để đem nguồn sống cho những người dân đang đói ăn”, ông Kim nói.
Ông Jang Song-thaek, 65 tuổi, là nhà một lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm kiếm ngoại tệ về cho đất nước và thu hút đầu tư nước ngoài cho Triều Tiên.
Ông Kim Tae-san, hiện đang là chủ một trường dạy thêm tiếng Anh ở phía tây Seoul, cho biết vợ ông Jang Song-thaek, bà Kim Kyong-hui là một thành viên trong “gia đình hoàng gia” có quan điểm rất khác với anh trai mình, cố chủ tịch Kim Jong-il, về tình cảm đối với nhân dân Triều Tiên.
“Không giống như anh trai quá cố của mình, bà Kyong-hui rất đồng cảm với người dân Triều Tiên phải đấu tranh để có bữa ăn mỗi ngày và rất hiểu cảnh ngộ khốn khổ của họ. Bà ấy rất giống cha của mình, chủ tịch Kim Nhật Thành”, ông nói. Ông Kim cũng mô tả người cô của Jong Un là một phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn theo nghĩa tích cực.
Một số người Triều Tiên đào ngũ ở Hàn Quốc nói nhà lãnh đạo sáng lập ra Triều Tiên, Kim Nhật Thành rất được nhân dân ngưỡng mộ ngay cả sau khi ông qua đời năm 1994. Theo họ, trong triều đại Kim Nhật Thành, có ít người Triều Tiên bị chết đói hơn.
Vào giữa những năm 1990, thời kì sau khi Kim Jong Il nắm quyền, thiên tai kép hạn hán và lũ lụt đã gây nên nạn đói khiến hàng nghìn người Triều Tiên chết đói.
Những người Triều Tiên đào ngũ mô tả Kim Jong Il là một nhà lãnh đạo thiếu sự chuẩn bị và phải chịu trách nhiệm về việc điều hành nền kinh tế lạc lối.
Bất mãn với chính quyền Kim Jong Il, hàng trăm nghìn người Triều Tiên đã trốn sang các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác để kiếm ăn.
Ông Kim Tae-san dự đoán cô ruột và chú rể của Jong Un sẽ khuyên nhà lãnh đạo trẻ tuổi này không nên lặp lại sai lầm của cha mình khi ông tại vị.
“Bà Kyong-hui và chồng sẽ thuyết phục Jong Un, người có ít kinh nghiệm về lãnh đạo và trao quyền, rằng cải cách kinh tế theo kiểu Trung Quốc sẽ là chiến lược then chốt giúp Triều Tiên vượt qua những năm khó khăn sau khi anh nắm quyền”, ông Kim nói. Ông này dự đoán rằng nhà lãnh đạo trẻ sẽ hiểu ra rằng cải cách là con đường duy nhất để có được sự ủng hộ của nhân dân.
Ông bác bỏ dự báo rằng sẽ có một cuộc đảo chính hoặc bạo động ở Triều Tiên trong thời kì chuyển giao quyền lực, và gọi dự báo đó là “lối suy nghĩ đặc trưng của Hàn Quốc”.
“Quân đội sẽ không thử một hành động vô ích như thế, bởi lẽ họ biết rằng làm như vậy sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân và gia đình họ. Họ sẽ hậu thuẫn Jong Un, không phải vì họ thích anh ta, mà vì họ biết làm như vậy sẽ đảm bảo sự tồn tại của họ”, ông nói.
Ông Kim và vợ đã bỏ Triều Tiên vào năm 2002 khi ông làm lãnh đạo của một công ty liên doanh Triều Tiên - Cộng hòa Séc sản xuất giày ở Séc.
Cộng hòa Séc là một trong những nơi ông Kim thực hiện nhiệm vụ kiếm ngoại tệ cho đất nước sau khi ông hoạt động ở vài quốc gia Đông Nam Á và châu Âu.
Vợ ông Kim, người đã tốt nghiệp trường Đại học khoa học quốc tế Bình Nhưỡng, là con gái của một gia đình có thế lực ở Triều Tiên. HIện bà đang dạy tiếng Anh tại trường dạy thêm tiếng Anh do chồng bà làm chủ.
Hai vợ chồng ông đến Seoul năm 2002 và được coi là một trong số rất ít người Triều Tiên đào ngũ thành đạt.
Lê Dung