Triều Tiên thề không thay đổi chính sách với Hàn Quốc

Hôm nay Triều Tiên cảnh báo với thế giới rằng nước này sẽ không mềm hóa quan hệ với chính quyền Hàn Quốc sau khi Chủ tịch Kim Jong Il qua đời. Bình Nhưỡng đã củng cố quyền lực của con trai Chủ tịch Kim và gọi Kim Jong Un là: Nhà lãnh đạo vĩ đại.

Triều Tiên thề không thay đổi chính sách với Hàn Quốc

Chùm ảnh lễ tang Chủ tịch Kim Jong Il

Xem tang lễ Chủ tịch Kim Jong Il

Hai quý phu nhân Hàn Quốc sang Triều Tiên chia buồn

Triều Tiên thề không thay đổi chính sách với Hàn Quốc

Triều Tiên gọi Kim Jong Un là Nhà lãnh đạo vĩ đại và tuyên bố chính sách với Hàn Quốc sẽ không thay đổi.

Ủy ban quốc phòng Triều Tiên cho hay nước này sẽ không bao giờ thương lượng với chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak, một người theo chủ nghĩa bảo thủ đã dừng chính sách viện trợ không ràng buộc cho Triều Tiên vào năm 2008.

Thông điệp đầy cứng rắn của Triều Tiên cũng cho thấy đất nước Triều Tiên đang đoàn kết quanh Kim Jong Un. Việc Triều Tiên gọi anh là Nhà lãnh đạo vĩ đại, tên gọi trước đây dành cho cha anh, cho thấy Triều Tiên muốn thể hiện sự tiếp nối quyền lực. Đây là động thái mới nhất trong việc tăng cường việc xây dựng sự sùng bái cá nhân đối với Kim Jong Un kể từ sau khi chủ tịch Kim Jong Il qua đời hôm 17/12.

Hôm qua, Kim Jong Un được tuyên bố là Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng cầm quyền, quân đội và nhân dân trước đông đảo quần chúng nhân dân tập trung trong ngày cuối cùng trong lễ tang của cha anh.

Tất cả các quan chức cấp cao trong chính quyền đã ở bên Kim Jong Un. Tuy nhiên, do Kim Jong Un còn ít tuổi và thiếu kinh nghiệm, dư luận bên ngoài Triều Tiên đặt câu hỏi về năng lực của anh này trong việc lãnh đạo một đất nước luôn phải tham gia các cuộc thương lượng gay go phức tạp về chương trình hạt nhân của mình và vật lộn với những khó khăn về kinh tế và thiếu ăn.

“Chúng tôi long trọng và tự tin tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo ngu ngốc trên thế giới trong đó có những con rối ở Hàn Quốc, đừng nên hi vọng chúng tôi thay đổi gì. Chúng tôi sẽ không bao giờ thương lượng với bè lũ phản bội Lee Myung-bak”, Ủy ban quốc phòng Triều Tiên tuyên bố.

Bài phát biểu của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên trên đài truyền hình cho hay “sự xấu xa” của chính quyền Lee đã đạt đến đỉnh điểm khi ngăn chặn người Hàn Quốc sang Triều Tiên bày tỏ thương tiếc Chủ tịch Kim Jong Il, trừ hai phái đoàn do cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và nữ chủ tịch một tập đoàn mà chồng của hai bà đều có mối liên hệ với Triều Tiên.

Triều Tiên đã tuyên bố không mời các phái đoàn chính thức của nước ngoài đến lễ tang nhưng hoan nghênh bất kì người Hàn Quốc nào muốn sang tưởng niệm Chủ tịch Kim.

“Mặc dù chúng tôi mất Chủ tịch Kim Jong Il, nhưng chúng ta có nhà lãnh đạo Kim Jong Un kính yêu. Chúng tôi sẽ chuyển nỗi buồn sâu sắc thành sức mạnh và lòng dũng cảm”, Kang Chol Bok, một nhân viên của Lực lượng an ninh nội vụ nhân dân Triều Tiên nói.

Theo Koh Yu-hwan, chuyên gia về Triều Tiên của Đại học Dongguk ở Seoul, phát biểu của Triều Tiên là lời cảnh báo Hàn Quốc không được coi nhẹ nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên.

“Bài phát biểu đó cũng đã đặt cược nhiều hơn cho trường hợp Hàn Quốc muốn có quan hệ tốt hơn với Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẽ đạt được nhiều sự nhượng bộ hơn” trong các cuộc đàm phám sau này, ông Koh nói. Ông cũng nói thêm rằng “Còn quá sớm để nói rằng Triều Tiên đang hướng đến cải cách”.

Mặc dù dành những lời lẽ thậm tệ cho nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên cũng gợi ra hi vọng về việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc khi cho hay nước này “sẽ tiếp tục thúc đấy mạnh mẽ hơn trên con đường cải thiện quan hệ”.

Nhưng Triều Tiên cũng nói thêm rằng việc cải thiện quan hệ sẽ không “dựa trên đủ đoạn giả dối của Hàn Quốc khi kết hợp “sự cứng rắn” và “sự mềm dẻo”. Trong những tháng vừa qua, Seoul đã cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận với Bình Nhưỡng và cho hay nước này sẽ linh hoạt hơn trong ứng xử với Triều Tiên.

Theo một quan chức của Bộ thống nhất Hàn Quốc, bộ này sẽ duy trì chính sách của mình với Triều Tiên và sẽ không phản ứng lại tất cả các tuyên bố từ Bình Nhưỡng.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !