Triều Tiên: Tên lửa vừa phóng thử chỉ cách mục tiêu đã định... 7m

Theo hãng tin Bloomberg, Triều Tiên tuyên bố rằng loại tên lửa đạn đạo mới được trang bị hệ thống dẫn đường đã bắn xuống vị trí chỉ cách mục tiêu đã định 7m.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa diễn ra vào lúc sáng sớm ngày 29/5 vừa qua. Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, quá trình chuẩn bị cho lần phóng thử nghiệm này có sự tham gia của nhiều máy móc tự động, nhờ đó thời gian để tên lửa có thể được phóng đi “đã giảm đáng kể”.

Triều Tiên: Tên lửa vừa phóng thử chỉ cách mục tiêu đã định... 7m - ảnh 1

Cuộc phóng thử tên lửa của Triều Tiên đã khiến nhiều nước láng giềng quan ngại.

Nếu thông tin về độ chính xác của tên lửa Triều Tiên là đúng sự thật, điều này chứng tỏ rằng chương trình tên lửa của nước này đã đạt được những bước tiến rõ ràng. KCNA cho biết ông Kim đã kêu gọi tiếp tục phát triển các loại vũ khí chiến lược hiện đại.

“Về cơ bản Triều Tiên đang cho thấy rằng họ có thể đánh vào một mục tiêu đã định với độ chính xác rất cao, và đối với Mỹ đây là điều đáng lo ngại”, ông Suh Kune Y., một giáo sư của Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) cho biết. “Nếu những gì được tuyên bố là đúng, điều đó có nghĩa quá trình chế tạo tên lửa của họ đang ở giai đoạn cuối cùng”.

Tên lửa này lần đầu tiên đã xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nó đã bay một quãng đường dài 450km về phía Nhật Bản, và chính quyền Tokyo tin rằng tên lửa có thể đã bay vào vùng đặc khu kinh tế của Nhật Bản.

Cuộc phóng thử tên lửa này diễn ra hai ngày sau khi các nước nhóm G7 đã tuyên bố sẽ “tăng cường nhiều biện pháp hơn nữa” nhằm buộc Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Các nguyên thủ quốc gia có những quan điểm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Cụ thể, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mong muốn đàm phán với Triều Tiên, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thì cứng rắn hơn.

“G7 là nơi các nước có tên lửa và vũ khí hạt nhân nhóm họp với nhau để bàn cách gây sức ép đối với nước nhỏ cũng như các nước khiến họ không hài lòng”, hãng tin KCNA nói. “Mỹ và tay sai đã nhầm nếu họ tin rằng họ có thể ngăn cản khả năng phát triển vũ khí hạt nhân Triều Tiên, vốn là nguồn sống và danh dự của đất nước, bằng cách cấm vận kinh tế và triển khai quân”.

Ông Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình sau sự kiện này rằng: “Triều Tiên đang tỏ ra thiếu tôn trọng đối với người láng giềng Trung Quốc khi tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo”. Trong thời gian gần đây ông đã cố gắng hợp tác với Trung Quốc để buộc nước này gây sức ép với Triều Tiên.

Bắc Kinh cũng phản đối việc phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các bên cần phải “xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nhanh nhất có thể và đưa vấn đề này trở lại bàn đàm phán”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !