Triều Tiên tăng gấp đôi quy mô làm giàu nhiên liệu hạt nhân

Những bức ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang tăng gấp đôi quy mô nhà máy làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, giới chuyên gia Mỹ theo dõi chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thông báo hôm 8/8.
Triều Tiên tăng gấp đôi quy mô làm giàu nhiên liệu hạt nhân - ảnh 1
Công việc xây dựng mở rộng quy mô cơ sở làm giàu uranium được tiến hành gần lò phản ứng 5 megawatt

Theo Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS), các bức ảnh vệ tinh cho thấy tòa nhà chứa máy li tâm khí tại cơ sở Yongbyon đã được cơi nới diện tích lớn gấp đôi so với kích thước ban đầu trong 4 tháng trước.

Tại thời điểm, Triều Tiên công khai sự tồn tại của cơ sở hạt nhân Yongbyon và đưa các nhà khoa học tới thăm hồi năm 2010, tổ hợp hạt nhân Yongbyon chứa tới 2.000 máy li tâm làm giàu uranium. Bình Nhưỡng cũng khẳng định Yongbyon chịu trách nhiệm sản xuất uranium làm giàu ở cấp độ thấp để đáp ứng nhu cầu năng lượng nội địa.

Song nhờ mở rộng diện tích, cơ sở Yongbyon sẽ có thể chứa tới 4.000 máy li tâm và sản xuất 68 kg uranium làm giàu ở cấp độ vũ khí mỗi năm – đủ để sản xuất 3 quả bom nguyên tử và còn dư thừa một ít nhiên liệu.

Hồi tháng Tư – thời điểm tình hình căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tăng cao, Bình Nhưỡng từng tuyên bố "tái điều chỉnh" các cơ sở tại Yongbyon cũng như tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân 5 megawatt vốn phải ngừng hoạt động vào năm 2007 theo hiệp ước giải trừ hạt nhân để đổi lấy viện trợ.

Bản báo cáo của ISIS nhấn mạnh việc đánh giá năng lực làm giàu uranium của Triều Tiên "gần như không chắc chắn" bởi khả năng quốc gia cô lập còn sở hữu nhiều cơ sở hạt nhân bí mật khác. Theo đó, ISIS dự báo Triều Tiên đã sản xuất đủ lượng uranium để chế tạo vũ khí vào năm 2012 và cho ra đời từ 0 - 13 vũ khí hạt nhân.

Hồi tháng Hai năm nay, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn không thể xác định liệu Bình Nhưỡng đã sử dụng nhiên liệu uranium hay plutonium như 2 cuộc thử nghiệm năm 2006 và 2009. 

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !