Triều Tiên 'tấn công' Thủ tướng Nhật Bản
Trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Abe cho biết hiến pháp của Nhật Bản vốn giới hạn khả năng phòng thủ của quân đội nước này, sẽ được sửa đổi vào năm 2020. Tuyên bố này của ông Abe được đưa ra chỉ sau vài ngày Thủ tướng Nhật Bản thực hiện chuyến thăm tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni, làm dậy lên làn sóng phản đối của các quốc gia láng giềng.
Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền Yasukuni - nơi tưởng niệm các binh sĩ Nhật Bản tử trận là bằng chứng của sự thiếu ăn năn về hành động trong quá khứ của Tokyo.
![]() |
Chuyến thăm tớiđền Yasukuni của Thủ tướng Abe tháng 12/2013 vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia láng giềng |
Chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni của Thủ tướng Abe cũng vấp phải sự phản đối của Triều Tiên và Bình Nhưỡng coi đây là "hành vi thiếu thận trọng", đẩy Nhật Bản vào con đường "tự hủy diệt".
Hôm 12/1, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng đưa ra hàng loạt lời chỉ trích về thông điệp Năm mới của Thủ tướng Nhật Bản và cảnh cảnh báo các lãnh đạo Tokyo nên "cư xử một cách thận trọng".
"Những tuyên bố của ông Abe mang đậm màu sắc của một kẻ quân phiệt điên cuồng. Nếu chính quyền Nhật Bản đương nhiệm có chút suy nghĩ đúng đắn, họ nên đối mặt với sự thật và cách cư xử của mình", tờ Rodong Sinmun viết.
Lâu nay, Bình Nhưỡng thường chỉ trích việc Nhật Bản xâm chiếm bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910 – 1945 và những tham vọng quân sự ngày càng lớn của Tokyo.
Rodong Sinmun (Lao động Tân văn) là một tờ báo tại Triều Tiên và là cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, do Thông tấn xã Rodong phát hành.
Tờ báo này được phát hành lần đầu tiên vào ngày 1/11/1945, với tên gọi Chǒngro (Chính Lộ) sau đó đổi sang tên gọi như hiện nay vào tháng 9/1946.
Tờ Rodong Sinmun được coi nguồn đưa những quan điểm chính thức của chính quyền Triều Tiên về nhiều lĩnh vực.