Triều Tiên sở hữu công nghệ chế tạo bom hạt nhân
Lực lượng tên lửa và rocket của Triều Tiên trong buổi diễu binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành |
Theo hai chuyên gia người Mỹ - Joshua Pollack và Scott Kemp tại Viện Cộng nghệ Massachusetts, các nhà khoa học Triều Tiên đã tự chế tạo một thiết bị quan trọng để sản xuất bom nguyên tử sử dụng nhiên liệu uranium. Bước đột phá này giúp Bình Nhưỡng giảm nhập khẩu máy móc từ nước ngoài, đồng thời hạn chế tầm kiểm soát của cộng đồng quốc tế với chương trình hạt nhân bí mật.
Thông qua các ấn bản khoa học và truyền thông về Triều Tiên, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng đã làm chủ công nghệ sản xuất các thành phần cốt lõi của máy ly tâm khí, phục vụ quá trình sản xuất bom hạt nhân. Qúa trình phát triển này khiến nỗ lực ngăn chặn chương trình sản xuất bom hạt nhân của quốc gia cô lập trở nên phức tạp hơn bao giờ hết bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Nếu Bình Nhưỡng có thể chế tạo các thành phần chính trong máy ly tâm ngay trong nước, giới quan sát quốc tế sẽ không thể kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm được quốc gia này nhập khẩu.
Theo ông Pollack, đây sẽ là dấu chấm hết cho những chính sách thiết lập quyền kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, lệnh trừng phạt và ngăn chặn tham vọng phát triển hạt nhân của Triều Tiên trong hơn 10 năm qua do cộng đồng quốc tế ban hành.
“Nếu Triều Tiên không nhập khẩu các mặt hàng này, chúng ta sẽ không thể bắt quả tang họ. Chúng ta sẽ không thể biết nhiều hơn cái mà họ muốn cho chúng ta thấy”, ông Pollack nói.
Mọi động thái liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của Washington bởi Bình Nhưỡng kỳ vọng xây dựng một kho tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công vào khu vực bờ biển của Mỹ.
Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân và lần gần nhất vào hồi tháng Hai, khiến thế giới lo ngại về khả năng quốc gia cô lập đã sản xuất đủ lượng nhiên liệu plutonium để chế tạo bom. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán Bình Nhưỡng vẫn chưa làm chủ công nghệ đưa đầu đạn hạt nhân tích hợp trên các tên lửa tầm xa.
Lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đang ngày càng được tăng cường khi mới đây, Trung Quốc – đồng minh thân cận nhất với Triều Tiên, đã cho công bố bản danh sách dài 236 trang về các mặt hàng cấm xuất khẩu sang Bình Nhưỡng, do lo ngại chúng sẽ được sử dụng để chế tạo các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đồng thời buộc quốc gia cô lập từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Mặc dù, Bình Nhưỡng luôn khẳng định chương trình làm giàu uranium chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình và sản xuất điện trong nước, song các chuyên gia vẫn chưa thể đưa ra kết luận liệu Triều Tiên đã sản xuất được bom nguyên tử sử dụng nhiêu liệu uranium hay chưa. Ngoài ra, giới phân tích lo ngại Bình Nhưỡng có thể chế tạo một lượng lớn vũ khí hạt nhân dùng nhiên liệu uranium đã làm giàu.