Triều Tiên sẽ tự do hóa nông nghiệp?
Kế hoạch tự do hóa nông nghiệp dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un này sẽ xóa bỏ chính sách đàn áp sản xuất tư nhân được áp dụng tại Triều Tiên từ năm 2005.
Nguồn tin cho biết: "Nông dân sẽ có động lực để sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn. Họ có thể giữ và bán khoảng 30 đến 50% sản lượng thu hoạch của mình ra thị trường”.

Hiện nay, hầu hết sản lượng nông nghiệp được bán cho chính phủ ở một mức giá theo quy định và tách biệt với giá thị trường.
Được biết giá gạo ở Triều Tiên đã tăng gấp đôi chỉ trong 2 tháng (kể từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8 vừa qua). Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, nền kinh tế của Triều Tiên vẫn chưa phục hồi kể từ khi bị tàn phá bởi nạn đói trong những năm 1990 và đất nước này có đến một phần ba dân số hiện đang bị suy dinh dưỡng.
Các chuyên gia ở Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang rất cần phân bón để tăng sản lượng nông nghiệp vì đất ở đây đã bị xói mòn do kỹ thuật canh tác kém.
Triều Tiên đang muốn thu hút đầu tư từ Trung Quốc để khắc phục hậu quả các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với hoạt động thử nghiệm hạt nhân của đất nước này.