Triều Tiên sẽ tiếp tục thử tên lửa để bán cho Iran?
Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời của cựu quan chức CIA Frederick Fleitz rằng xác suất Triều Tiên thử hạt nhân “vẫn dưới 50%”.
![]() |
| Hồi tháng 12/2012, Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào quĩ đạo. |
Ông Fleitz đã từng làm việc cho CIA trong 19 năm, chuyên xử lí các thông tin tình báo về vũkhis, giảm trừ và kiểm soát vũ khí. Hiện ông đang là lãnh đạo một nhóm các chuyên gia đã từng dự báo rằng sau vụ phóng thất bại hồi tháng 4/2012, Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng thử một quả tên lửa khác, chứ không thử vũ khí hạt nhân như kịch bản diễn ra năm 2006 và 2009.
Thực tế vào tháng 12 vừa qua, Bình Nhưỡng đã tiếp tục phóng tên lửa tầm xa và thành công.
Ông Fleitz cũng thừa nhận rằng rất khó đoán động thái “khiêu khích” tiếp theo của Triều Tiên. Theo ông, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi theo chiến lược khiêu khích của cha mình nhưng với một cách tiếp cận mới. Ông cho rằng có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa để Bình Nhưỡng có thể lập luận rằng các vụ phóng phục vụ cho mục đích hòa bình.
“Ngoài ra họ cũng có thể kiếm tiền nhờ vào vụ thử đó. Họ có thể có thêm khách hàng. Triều Tiên sẽ có thể bán thêm công nghệ tên lửa cho Iran”, ông nhận xét và nói thêm rằng Bình Nhưỡng hiểu một vụ thử hạt nhân là một hành động “vô cùng khiêu khích”.
Trong khi đó một quan chức Hoa Kỳ giấu tên kêu gọi Bình Nhưỡng không tiến hành một vụ thử hạt nhân hay tên lửa mới. “Hoa Kỳ kêu gọi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên kiềm chế, không có thêm các hành động khiêu khích bao gồm các hành động vi phạm nghĩa vụ quốc tế và đi ngược lại cam kết của mình”, vị quan chức nói với hãng tin Yonhap.
“Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ chỉ có được an ninh và thịnh vượng thực sự nếu chọn con đường hòa bình và tiến bộ và tôn trọng các cam kết cũng như nghĩa vụ quốc tế của mình”, ông này nói thêm.
Vị quan chức Mỹ này cũng cho rằng điều quan trọng là phải liên tục gửi thông điệp đó tới Triều Tiên mặc dù hành động kêu gọi này đến nay dường như đã quá nhàm.
