Triều Tiên sắp cải cách tiền tệ?
Triều Tiên sắp cải cách tiền tệ?
Lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới Bắc Kinh vào tháng tới?
Kim Jong-Un: Triều Tiên sẵn sàng đáp trả "đẫm máu"
Triều Tiên đang 'khai tử' kinh tế bao cấp
![]() |
Các nhà phân tích cho biết Triều Tiên đang có các tín hiệu chuẩn bị cải cách tiền tệ. |
Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), các chuyên gia cho rằng các tín hiệu mới nhất cho thấy có thể Triều Tiên sẽ hướng đến bình ổn giá cả và giá trị đồng tiền để tiến hành mục tiêu cải cách kinh tế mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khởi xướng.
Tờ Chosun Sinbo thân Triều Tiên có trụ sở tại Nhật vừa công bố bài viết của một giáo sư kinh tế học trường Đại học Kim Nhật Thành trong đó ông đề xuất Bình Nhưỡng nên thắt chặt quản lý lĩnh vực tiền tệ.
“Bằng cách thắt chặt kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, Triều Tiên có thể đạt được tăng trưởng kinh tế ổn định”, giáo sư Kim Eun-chul viết.
Một tạp chí về kinh doanh của Triều Tiên cũng ra bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát lưu thông tiền tệ.
Trong bài viết công bố hôm 30/7, tờ tạp chí này đăng tải một bản nghiên cứu đề xuất ngân hàng trung ương Triều Tiên nên sớm thu hồi tiền tệ đang lưu thông trong dân chúng để thiết lập một hệ thống tiền tệ ổn định.
Những thông tin trên cũng phù hợp với những thay đổi gần nhất ở Triều Tiên mà giới truyền thông vẫn đưa tin như tăng lương cho công nhân, nới lỏng kiểm soát về sản lượng đầu ra và để các đơn vị sản xuất được tự tổ chức kinh doanh.
Giới quan sát tình hình Triều Tiên cũng nhận định tương tự về các động thái mới nhất của nước này.
“Triều Tiên đang củng cố vị thế của ngân hàng trung ương đồng thời giảm bớt quyền lực của các ngân hàng do quân đội và Đảng nhân dân lao động Triều Tiên kiểm soát”, một nguồn tin thân cận với Triều Tiên cho biết.
Tuần trước, Khối đoàn kết trí thức Triều Tiên, nhóm gồm những người Triều Tiên đào ngũ đang sống tại Seoul, cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một tổ chức kinh tế mới bao gồm các chuyên gia về kế toán và tài chính hoạt động dưới sự chỉ đạo của Nội các Triều Tiên.
Vào năm 2002, Bình Nhưỡng đã thực thi các biện pháp cải cách hạn chế nhưng 3 năm sau đó đã dừng lại vì lo sợ cải cách có thể khiến chính quyền mất khả năng kiểm soát đất nước.
Gần đây nhất, Triều Tiên đã thất bại với việc đổi giá trị ghi trên mặt tiền vào năm 2009, khiến lạm phát tràn lan và tình trạng thiếu thốn lương thực của nước này trở nên trầm trọng hơn.
Lê Dung