Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông

Ngày 25/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông, trước thềm các cuộc tập trận quân sự chung theo kế hoạch của các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ

Quân đội Hàn Quốc sáng 25/9 cho biết, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, 2 ngày sau khi một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tới khu vực này để tham gia cuộc tập trận cùng đồng minh.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho biết họ đã phát hiện vụ phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh Taechon, tỉnh Bắc Pyongan, lúc 6h53 ngày 25/9 giờ địa phương (4h53 cùng ngày giờ Hà Nội).

Thông báo có đoạn:"Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng hoàn toàn trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ".

Vụ phóng diễn ra sau khi có các thông tin cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). 

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông

Động thái này đánh dấu vụ bắn tên lửa thứ 5 của Triều Tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5 năm nay. Gần đây nhất, Bình Nhưỡng đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tháng 6 vừa qua.

Trước đó, Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm 23/9 đã tới thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung đầu tiên với Hải quân Hàn Quốc sau 5 năm. 

Các cuộc tập trận chung sẽ diễn ra ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc vào cuối tháng 9 này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada, nước này ước tính tên lửa trên đạt độ cao tối đa là 50 km và có thể đã bay theo quỹ đạo bất thường. Ông Hamada cho biết tên lửa này đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và hiện chưa có báo cáo nào về các vấn đề giao thông hàng hải hoặc hàng không.

Vụ phóng diễn ra sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung với các lực lượng nước chủ nhà, và trước chuyến thăm dự kiến tới Seoul trong tuần tới của Phó Tổng thống Mỹ Harris.

Trí Đức

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !