Triều Tiên nổi giận vì Mỹ đưa tàu sân bay tới Hàn Quốc
Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz nặng 97.000 tấn |
Một nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ dẫn đầu là tàu sân bay USS Nimitz nặng 97.000 tấn – một trong những chiến hạm lớn nhất thế giới, đã cập cảng Busan, phía nam Hàn Quốc hôm 11/5 để chuẩn bị tham gia vào một cuộc tập trận chung.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo tàu sân bay Nimitz sẽ tham gia vào các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chung cũng như “thao diễn trên biển” xung quanh bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên khẳng định sự xuất hiện của hạm đội Mỹ là “hành động khiêu khích quân sự mạnh mẽ”, khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một nghiêm trọng hơn.
“Cuộc tập trận chung hải quân với sự xuất hiện của những vũ khí hiện đại nhất như tàu chiến hạt nhân USS Nimitz là một thông điệp khiêu khích Triều Tiên đồng thời thể hiện nỗ lực của Washington và Seoul trong việc xâm chiếm Bình Nhưỡng đạt tới mức độ cực kỳ liều lĩnh. Nguy cơ xảy ra cuộc chiến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng cao từ hành động kinh suất của lực lượng quân đội Mỹ - Hàn Quốc”, hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap trích nguồn tin từ một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết cuộc tập trận hải quân giữa 2 quốc gia đồng minh Mỹ - Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra trên khu vực ngoài khơi phía đông Seoul từ ngày 13 – 14/5.
Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã không ngừng gia tăng trong nhiều tháng qua. Trong đó, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un từng nhiều lần đe dọa tấn công đáp trả trước mối đe dọa từ các cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ - Hàn Quốc.
Ngay sau khi 2 cuộc tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc vào cuối tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Triều Tiên cũng đã dỡ 2 tên lửa tầm trung khỏi bệ phóng.
Hôm 7/5, Triều Tiên đe dọa tấn công đáp trả ngay lập tức nếu bất cứ "một hòn đạn" nào từ cuộc tập trận chung bắn đạn thật kéo dài 5 tới hôm 10/5 của quân đội Mỹ - Hàn trên biển Hoàng Hải rơi vào lãnh thổ nước này.
"Trong trường hợp, quân thù liều lĩnh đáp trả đòn tấn công của chúng tôi, toàn bộ lực lượng chiến đấu sẽ biến 5 hòn đảo của Hàn Quốc chìm trong biển lửa", KCNA dẫn lời quân đội Triều Tiên.
5 hòn đảo của Hàn Quốc nằm gần vùng biên giới tranh chấp với Triều Tiên từng chứng kiến các cuộc giao tranh hải quân đẫm máu vào năm 1999, 2002 và 2009. Trong đó, đảo Yeonpyeong từng hứng chịu các cuộc nã pháo của quân đội Triều Tiên hồi tháng 11/2010, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng bao gồm 2 dân thường, từng làm dấy lên mối lo ngại về một chiến tranh tổng lực giữa 2 nước.