Triều Tiên: Mỹ "đùa với hổ" khi dám trừng phạt ông Kim Jong-un

Theo Reuters, hôm 7/7, Triều Tiên tuyên bố đang lên kế hoạch đáp trả mạnh mẽ hành động mà nước này gọi là “tuyên bố chiến tranh” của Mỹ khi đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen bị áp đặt các lệnh trừng phạt.

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, Bình Nhưỡng mô tả các lệnh trừng phạt đối với ông Kim Jong-un là một "tội ác ghê tởm".

Triều Tiên: Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Bình Nhưỡng tuyên bố thêm: “Mỹ dám hạ thấp nhân phẩm của nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, một hành động tương tự như của một con chó con mới sinh chẳng hề biết sợ hãi một con hổ. Đây là động thái thể hiện sự thù địch tồi tệ nhất và cũng là tuyên bố chiến tranh công khai chống lại Triều Tiên”.

Đáp lại, chính phủ Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế phát ngôn và hành động gây căng thẳng trong khu vực.

Hôm 6/7, Washington tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân ông Kim Jong-un cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Triều Tiên vì cho rằng những người này đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Chính phủ Triều Tiên tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó bao gồm các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, bắt bớ và giam cầm tùy tiện, cưỡng bức lao động và tra tấn".

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon sau đó bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ thúc giục Triều Tiên hợp tác quốc tế về nhân quyền.

Khi được hỏi về quyết định trên của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ phản đối việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Trung Quốc lập luận rằng tình hình nhân quyền tại Triều Tiên không đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Bắc Kinh đã phản đối việc thảo luận vấn đề này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/7, ông cũng đã kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục hợp tác trong các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !