Triều Tiên “mong muốn hòa bình hơn bất kỳ thứ gì khác”
“Chúng ta mong muốn hòa bình hơn bất kỳ thứ gì khác bởi mục tiêu của chúng ta là xây dựng đất nước thành một cường quốc kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân”, Choe Ryong-Hae, phó thống soái quân đội nhân dân Triều Tiên phát biểu trong một cuộc họp chính trị ở Bình Nhưỡng ngày hôm qua.
![]() |
Choe Ryong-Hae, phó thống soái quân đội nhân dân Triều Tiên. |
Tuyên bố của ông Choe được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tổ chức lễ đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán vì Chiến tranh Triều Tiên vào tháng tới.
“Người dân Triều Tiên không muốn chiến tranh mà hi vọng sẽ tránh được một cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” và thống nhất đất nước một cách hòa bình bằng bất kỳ giá nào”, ông Choe nói.
Vị phó thống soái cũng cho khẳng định Triều Tiên sẽ “làm mọi điều có thể để ngăn chặn một cuộc chiến mới” xảy ra trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy “mối quan hệ hợp tác hữu nghị” với các quốc gia khác trên thế giới.
Ông Choe là quan chức trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hồi tháng Năm ông đến thăm Trung Quốc với tư cách là đặc phái biên của Jong Un nhằm hàn gắn rạn nứt giữa hai nước sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng Hai.
Sau nhiều tháng liên tiếp đe dọa tấn công hạt nhân vào Seoul và Washington, gần đây Triều Tiên thể hiện nhiều động thái mang tính hòa giải.
Triều Tiên đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tổ chức cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị li tán bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và chấp nhận một số điều kiện mà Seoul đưa ra để mở cửa trở lại Khu công nghiệp chung Kaesong.
Hôm qua, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đã thông báo danh sách 500 ứng cử viên cho cuộc đoàn tụ dự kiến diễn ra vào 25/9-30/9 tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh Kumgang ở Triều Tiên.
Chương trình đoàn tụ bị hoãn lại sau khi Triều Tiên bắn pháo vào một đảo của Hàn Quốc hồi tháng 11/2010 và kế hoạch tái khởi động lại chương trình này có ý nghĩa biểu tượng nhưng rất quan trọng về quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Vừa qua, Bình Nhưỡng cũng phản ứng khá hôn hòa trước cuộc tập trận chung mới Mỹ - Hàn với sự tham gia của 80.000 binh sĩ.