Triều Tiên lại biến động nhân sự
Theo tờ China Times, động thái trên cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tìm kiếm sự ủng hộ cũng như lòng trung thành của lực lượng quân đội Triều Tiên cùng những cựu thần lão luyện trong hàng ngũ Đảng Lao động cầm quyền.
Ông O hiện là người đứng đầu Cục Quản lý Đảng Lao động Triều Tiên, đã lấy lại quyền kiểm soát các hoạt động tài chính vốn bị ông Jang tước đoạt vào năm 2010 bao gồm kế hoạch phát triển cảng Rason, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản và khai thác vàng.
![]() |
Tướng O Kuk-ryol (phải) bị mất dần quyền lực sau khi ông Jang Sung-taek trở thành người trợ giúp nhà lãnh đạo Kim năm 2009 |
Thậm chí, ông O cũng đảm nhận trách nhiệm điều hành 2 cơ quan được ông Jang thành lập tại Đặc khu hành chính Sinuiju nằm sát biên giới Trung Quốc chuyên thu ngoại tệ.
Đài Radio Free America của Mỹ tiết lộ công ty do ông O quản lý được toàn quyền nhập khẩu khí đốt từ Nga và Trung Quốc sau khi ông Jang bị tử hình. Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết ông Jang bị buộc tội phản quốc, tham nhũng, quan hệ bất chính với phụ nữ, cờ bạc và hút sách.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa Tướng O và chủ tịch Kim được thể hiện qua những bức ảnh trong cuộc họp các nhà khoa học tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 13/12 năm ngoái. Tướng O còn được xếp ngồi ngay hàng ghế đầu trong loạt ảnh chụp từ lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong-il hôm 17/12/2013.
Tướng O có mối quan hệ mật thiết với gia tộc họ Kim bởi bố ông từng phục vụ trong quân đội với cựu chủ tịch Kim Jong-il. Dù giữ hàm trung tướng và tư lệnh không quân, quyền lực của Tướng O lại bị giảm sút đáng kể khi ông Jang trở thành nhân vật nhiếp chính của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un vào năm 2009.
Giới phân tích nhận định việc quyền lực của Tướng O được khôi phục cho thấy ông Kim đang hy vọng giành sự ủng hộ từ quân đội và các chính trị gia cấp cao sau vụ thanh trừng ông chú quyền lực.
