Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình vĩnh viễn với Hàn Quốc
Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động (đảng cầm quyền) Triều Tiên, đã đăng tải một bài viết cho rằng, mọi nỗ lực để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Hoa Kỳ đều rất quan trọng và rằng một bước đi như vậy có thể được tiến hành nếu như thiết lập được một chế độ hòa bình và lâu dài.
![]() |
Tượng những người lính trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Seoul. |
Vì cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến, nên hai miền Triều Tiên vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh.
Bài báo cũng nhấn mạnh Mỹ phải dừng tất cả các cuộc tập trận quân sự và từ bỏ các hoạt động thù địch trong tương lai và rằng Hàn Quốc phải tôn trọng những lời hứa tại các cuộc đàm phán thượng đỉnh song phương đầu tiên và thứ hai của các nhà lãnh đạo hai nước năm 2000 và 2007.
Bài báo lập luận nếu Washington và Seoul tiếp tục duy trì chính sách hiếu chiến hiện tại đối với Bình Nhưỡng, nước này sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình đồng thời đẩy mạnh xây dựng kinh tế và xây dựng sức mạnh hạt nhân.
Một bài viết khác cũng được đăng tải trên Rodong Sinmun cho rằng, tất cả mọi người không bao giờ quên những cuộc xung đột ở Triều Tiên và nhận ra rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thay đổi và rằng bất kỳ cuộc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân nào của Mỹ cùng là nhằm loại bỏ trở ngại chính của Washington trong việc đáp ứng những "tham vọng và sự tham lam vô tận" của Mỹ.
Triều Tiên luôn cho rằng Hoa Kỳ đã gây ra cuộc chiến tàn phá bán đảo Triều Tiên trong 3 năm (1950-1953).