Triều Tiên, Hàn Quốc ra tuyên bố chung liên Triều
![]() |
Hai miền Triều Tiên ra tuyên bố chung liên Triều |
Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều diễn ra vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương ngày 9/1 (khoảng 8h theo giờ Việt Nam) tại làng đình chiến Panmunjom biên giới hai miền Triều Tiên.
Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên gồm 5 người, do Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-kwan dẫn đầu.
Bốn quan chức khác tháp tùng ông Ri gồm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên Chon Jong-su và Hwang Chung-song, Thứ trưởng Thể thao và du lịch Won Gil-woo, Ủy viên Ủy ban Tổ chức Olympic Re Kyeong-sik.
Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc gồm Bộ trưởng Thống nhất Cho Myuong-gyon, Thứ trưởng Thống nhất Chon Hae-song, Thứ trưởng Thể thao, văn hóa và du lịch Ro Thae-gang, quan chức Văn phòng Thủ tướng Ahn Moon-hyon và Phó Giám đốc phục trách Kế hoạch thuộc Ủy ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông PyeongChang Kim Ki-hong.
Trong tuyên bố chung liên Triều có các điểm đáng chú ý sau:
Hai miền Triều Tiên nhất trí hợp tác tích cực để Thế vận hội Mùa Đông Pyongchang và Thế vận hội dành cho người khuyết tật tổ chức tại Hàn Quốc được thành công tốt đẹp, coi đây là dịp để nâng cao vị thế dân tộc.
Hai miền Triều Tiên nhất trí cùng nỗ lực để giảm căng thẳng quân sự hiện nay, tạo môi trường hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Hai miền nhất trí cùng tôn trọng các tuyên bố chung, giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ liên Triều thông qua đối thoại và hiệp thương với tư cách chỉ dân tộc là đương sự chính giải quyết các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.
Theo tuyên bố chung, phía Triều Tiên sẽ cử đoàn Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đoàn trình diễn Taekwondo và đoàn phóng viên. Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp những cơ sở và tiện nghi cần thiết cho đoàn Triều Tiên.
Trước đó, cùng ngày, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ tiến hành tổ chức hội đàm quân sự nhằm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ liên Triều. Các cuộc hội đàm quân sự sẽ diễn ra sau đàm phán cấp cao liên Triều vừa được tổ chức ngày 9/1.
Hai miền Triều Tiên cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao nhằm cải thiện quan hệ, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-Sung cho biết trong cuộc đàm phán, Triều Tiên thông báo một đường dây ở khu vực phía Tây của biên giới hai miền đã được hoạt động trở lại. Ông Chun cho biết phía Hàn Quốc quyết định dùng đường dây điện thoại quân sự này, bắt đầu từ 8 giờ sáng 10/1.
Đàm phán cấp cao liên Triều đã được hai bên nhất trí sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thông điệp Năm Mới bày tỏ sẵn sàng cử một phái đoàn của Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và cho biết Triều Tiên để ngỏ đối thoại.
Đường dây nóng giữa hai miền đã được mở lại cuối tuần trước. Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội tới sẽ giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó mối quan hệ liên Triều tốt đẹp hơn sẽ tạo điều kiện để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Mỹ với Triều Tiên.
TOÀN VĂN THÔNG CÁO HỘI ĐÀM LIÊN TRIỀU
Hội đàm quan chức cấp cao liên Triều đã được tổ chức vào ngày 09/01/2018 tại Bàn Môn Điếm.
Tại hội đàm, hai miền đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề về liên quan đến việc miền Bắc tham gia Thế vận hội Mùa Đông Pyongchang, Thế vận hội Mùa Đông dành cho người khuyết tật và các vấn đề nhằm cải thiện quan hệ hai miền, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, và đã nhất trí như sau:
1. Hai miền nhất trí hợp tác tích cực để Thế vận hội Mùa Đông Pyongchang và Thế vận hội dành cho người khuyết tật tổ chức tại miền Nam được thành công tốt đẹp, coi đây là dịp để nâng cao vị thế dân tộc.
Về vấn đề này, miền Bắc đã nhất trí sẽ cử đoàn quan chức cấp cao cùng đoàn đại biểu Ủy ban Olympic Dân tộc, đoàn vận động viên, đoàn cổ động viên, đoàn nghệ thuật, đoàn tham quan, đoàn biểu diễn Taekwon-do, đoàn phóng viên đến Đại hội Thế vận hội Mùa Đông Pyongchang. Miền Nam nhất trí sẽ tạo mọi điều kiện liên quan.
Hai miền nhất trí sẽ tiến hành hội đàm cấp làm việc để bàn về việc miền Bắc cử đoàn tiền trạm thăm hiện trường và việc miền Bắc tham gia Thế vận hội Mùa Đông Pyongchang, thỏa thuận sẽ trao đổi sau đó về chương trình bằng văn bản.
2. Hai miền nhất trí cùng nỗ lực để giải tỏa căng thẳng quân sự hiện nay, tạo môi trường hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Hai miền cùng đạt nhận thức về việc cần phải giải tỏa tình trạng căng thẳng quân sự hiện nay, nhất trí sẽ tiến hành hội đàm quân sự để giải quyết vấn đề này.
Hai miền nhất trí thúc đẩy tiếp xúc, thăm viếng, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực đa dạng, thúc đẩy hòa giải và hòa hợp dân tộc.
3. Hai miền nhất trí cùng tôn trọng các Tuyên ngôn chung giữa hai miền, giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ liên Triều thông qua đối thoại và hiệp thương với tư thế chỉ dân tộc là đương sự chính giải quyết các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.
Để thực hiện mục tiêu trên, hai miền nhất trí sẽ tiến hành hội đàm quan chức cấp cao liên Triều và các cuộc hội đàm trên từng lĩnh vực cụ thể nhằm cải thiện quan hệ hai miền.