Triều Tiên – Hàn Quốc nhất trí sánh bước cùng nhau tại Thế vận hội Mùa đông

Hãng tin CNN đưa tin, vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ cùng nhau sánh bước trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông dưới cùng một ngọn cờ, sau khi hai nước đã có nhiều ngày trao đổi với nhau.

Thêm vào đó, đội khúc côn cầu nữ của hai nước sẽ kết hợp lại và tranh tài với các quốc gia khác trong kỳ Thế vận hội này. Các vận động viên trượt tuyết của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ cùng nhau tập luyện tại một khu nghỉ dưỡng ở Triều Tiên trước khi đại hội thể thao bắt đầu.

Các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc sánh bước cùng nhau và mang theo Cờ Triều Tiên Thống nhất.

Không chỉ có vậy, Triều Tiên sẽ cử 230 người cổ động cho các vận động viên. Một phái đoàn nhỏ hơn gồm các vận động viên và người cổ động của Triều Tiên sẽ tham dự Paralympics. Tất cả các thông tin trên đều do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc kết thúc cuộc trao đổi tại khu vực Phi quân sự trong ngày 17/1. 

Phía Bắc do ông Jeon Jong Su, Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc làm trưởng đoàn. Phía Nam do ông Cheon Hae Song, Thứ trưởng Bộ Thống nhất làm trưởng đoàn. Hai bên đã họp 10 phiên gồm 1 phiên toàn thể, 6 phiên trưởng đoàn, 2 phiên chuyên môn và 1 phiên tổng kết và đi đến thỏa thuận một số nội dung sau:

Thứ nhất, Triều Tiên cử đoàn dự Olympic Pyongchang gồm đoàn cổ động viên 230 người, đoàn nghệ thuật 140 người, đoàn biểu diễn Taekwondo 30 người, tổng cộng khoảng hơn 400 người. 

Thứ hai, Triều Tiên cử đoàn tham gia Paralympic Pyongchang với quy mô chung ước tính khoảng 150 người (bao gồm đoàn đại biểu, đoàn vận động viên, nghệ thuật, phóng viên).

Thứ ba, Triều Tiên cũng cử đoàn đại biểu quan chức của Ủy ban Olympic Dân tộc sang cùng (chưa rõ số lượng).

Thứ tư, dự kiến: ngày 25-27/1/2018: đoàn tiền trạm sang Hàn Quốc. Ngày 1/2/2018, đoàn vận động viên Olympic, Paralympic xuất phát đi Hàn Quốc. Ngày 7/2/2018, đoàn Ủy ban Olympic Dân tộc, đoàn biểu diễn Taekwondo, cổ vũ, nghệ thuật, phóng viên xuất phát đi Hàn Quốc.

Các đoàn sẽ đi đường bộ, xuyên qua giới tuyến Bàn Môn Điếm, rồi đi từ Paju đến Pyongchang. Đoàn Taekwondo Triều Tiên sẽ biểu diễn tại Pyongchang và Seoul.

Trước lễ khai mạc, hai miền sẽ giao lưu văn hóa tại núi Kim Cương (Kumgangsan), đội trượt tuyết hai miền sẽ cùng luyện tập tại khu thể thao Masikryong của Triều Tiên.

Điều đặc biệt, hai nước sẽ cùng diễu hành với một ngọn cờ mang tên Cờ Triều Tiên Thống nhất, có nền trắng và hình bán đảo Triều Tiên màu xanh nằm ở trung tâm. Lá cờ này xuất hiện lần đầu tiên trong Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới năm 1991 và đã được dùng trong nhiều đại hội thể thao lớn, lần gần đây nhất là Thế vận hội Mùa đông năm 2006 tại Turin (Ý).

Tuyên bố này là bước đột phá mới nhất kể từ khi hai nước bắt đầu trao đổi trực tiếp với nhau sau nhiều năm cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, dù hai bên đã nhận được những lời khen khi đã chủ động hạ nhiệt căng thẳng, song nhiều đồng minh của Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể đang lợi dụng cuộc trao đổi này để có thêm thời gian phát triển vũ khí.

Trong lúc Mỹ tăng cường hỏa lực ở khu vực Đông Á, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cảnh báo các bên không được bằng lòng với tình hình hiện tại trong hội nghị về vấn đề Triều Tiên ở Vancouver (Canada). Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác với động cơ ngầm khiến họ hội đàm với Hàn Quốc.

“Tôi tin Triều Tiên muốn có thêm thời gian để tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa của mình”, ông Kono nói. “Hiện tại không phải là thời điểm mà chúng ta có thể giảm bớt sức ép đối với Triều Tiên”.

Ngược lại, Trung Quốc đã lên án hội nghị ở Vancouver và nói rằng các nước tham gia đang cho thấy “lối suy nghĩ thời Chiến tranh Lạnh” của mình.

“Cách nghĩ đó sẽ chỉ dẫn đến sự rạn nứt trong cộng đồng quốc tế và tác động xấu đến những động thái có thể giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng cho biết.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết cuộc đối thoại giữa đại biểu Triều Tiên và Hàn Quốc là một “bước quan trọng”, song ông thừa nhận rằng vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. “Mặc dù các bước khởi đầu để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc được thực thi, song Triều Tiên vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào chứng minh họ giải giáp vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Triều Tiên vẫn khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. Trong khi đó, các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, một hoạt động khiến Bình Nhưỡng tức giận, mặc dù được tạm hoãn vì Thế vận hội Mùa đông nhưng rất có thể sẽ được bắt đầu trở lại sau khi đại hội thể thao kết thúc.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !