Triều Tiền ép dân ra nước ngoài kiếm tiền?

Infonet - Theo hãng tin Korea Herald của Hàn Quốc, một nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết ước tính có khoảng 4.000 người dân Triều Tiên đang làm việc tại các công trường xây dựng lớn ở ngoại ô thủ đô của Kuwait và sống trong các trại kiểu quân sự của chính phủ Triều Tiên.
Chính phủ Triều Tiên đã đưa người dân của mình đi lao động nước ngoài và giữ hầu hết các khoản thu nhập của họ, một trong những nguồn ngoại tệ ít ỏi đối với một chế độ đang bị cô lập. Cùng với Trung Quốc và Nga, Trung Đông là điểm đến chủ yếu của người lao động Triều Tiên.

Vị quan chức ngoại giao giấu tên này cũng cho biết: "Chúng tôi đã thống kê có khoảng 4.000 người Triều Tiên làm việc tại các công trường xây dựng lớn để xây dựng nhà cửa, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác trong một khu vực ngoại ô của Kuwait, bao gồm cả Jahar".

Triều Tiền ép dân ra nước ngoài kiếm tiền? - ảnh 1

Một công nhân Triều Tiên làm việc tại Kuwait kiếm được 500 USD mỗi tháng, nhưng gần 400 USD sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản do chính phủ Triều Tiên kiểm soát, nhà ngoại giao này cho biết thêm.

Ông nói: “Một công nhân Triều Tiên có lẽ thực sự chỉ nhận được 100 USD mỗi tháng khi làm các công việc như thợ mộc, thợ hàn, lái xe tại các công trường xây dựng”.

Cũng theo nguồn tin này, hồi tháng 4 năm nay, 8 công nhân Triều Tiên đã bị chính quyền Kuwait bắt giữ vì  bị cáo buộc buôn lậu đồ uống có cồn. Rượu bị liệt vào hàng bất hợp pháp ở Kuwait, do đó việc kinh doanh rượu lậu thu được lợi nhuận rất cao.

Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền ở Triều Tiên cho biết nhiều người Triều Tiên làm việc ở nước ngoài là những đối tượng bị cưỡng bức lao động. Họ bị giám sát liên tực bởi chính phủ Triều Tiên. Báo cáo viết: "Những công nhân này phải đối mặt với mối đe dọa từ chính phủ đối với bản thân và thân nhân của họ ở Triều Tiên nếu họ cố gắng trốn thoát hoặc khiếu nại với các tổ chức bên ngoài".

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !