Triều Tiên dùng khả năng hạt nhân để "đo lường sức mạnh nhà nước"

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/9 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công một loại động cơ tên lửa mới công suất lớn.
Triều Tiên dùng khả năng hạt nhân để

Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa mới (ảnh minh họa)

Cũng theo hãng KCNA, động cơ tên lửa này sẽ mang lại cho Bình Nhưỡng "khả năng đầy đủ về tên lửa đẩy để phóng nhiều loại vệ tinh khác nhau, trong đó có vệ tinh quan sát Trái Đất ở cấp độ thế giới".

Cuộc thử nghiệm diễn ra theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un. Động cơ tên lửa mới này có công suất 80 tấn.

KCNA cho biết thêm cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra tính năng của khoang/buồng đốt, sự hoạt động chính xác của các van, hệ thống kiểm soát, tính ổn định về cấu trúc của động cơ, các hệ thống điều khiển và cơ cấu hoạt động của động cơ trong vòng 200 giây giai đoạn cuối.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho rằng "công nghệ và công nghiệp vũ trụ là thước đo quan trọng để đo lường sức mạnh của nhà nước" và là "một định hướng chính sách quan trọng của" Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un đã yêu cầu các nhà khoa học và các kỹ sư của ngành công nghiệp vũ trụ trong thời gian càng sớm càng tốt hoàn thành việc chuẩn bị cho việc ra mắt các vệ tinh trong các điều kiện phương Tây áp các lệnh trừng phạt và âm mưu "thù địch" để kiềm chế CHDCND Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng với lý do “thăm dò không gian”, Triều Tiên thực sự tiến hành phát triển chuyên sâu về tên lửa đạn đạo có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Những lo ngại này ngày càng được củng cố khi CHDCND Triều Tiên vào ngày 9/9 tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 5, bất chấp lệnh cấm và trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.

Triều Tiên đã nhiều lần đề nghị Washington ký kết một hiệp ước hòa bình và bình thường hóa quan hệ, nhưng Hoa Kỳ đã từ chối thảo luận vấn đề này, thậm chí gửi đến Hàn Quốc hơn 28.000 binh sĩ với lý do bảo vệ đồng minh thân cận này khỏi các mối đe dọa của Bình Nhưỡng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !