Triều Tiên 'đau đầu' lo thiếu quân

Triều Tiên đang lên kế hoạch kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự đối với nam giới nước này đồng thời tuyển thêm các nữ quân nhân nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt binh sĩ.

Nguồn tin tiết lộ với tờ The Korea Herald cho hay mới đây, Bình Nhưỡng đã khuyến khích nam quân nhân phục vụ trong quân ngũ thêm ít nhất một năm nữa ngoài thời gian 10 năm như quy định nhằm duy trì quân số 1,19 triệu người, đồng thời duy trì ổn định số binh sĩ điều động tới các dự án xây dựng quốc gia. 

"Triều Tiên chưa thông báo chính thức về việc kéo dài thời gian phục vụ trong quân ngũ nhưng tôi nghe được rằng đảng cầm quyền đã khuyến khích binh sĩ tình nguyện ở lại trong quân đội thêm một năm trở lên", Jang Se-yul, một công dân Triều Tiên đã đào tẩu khỏi đất nước và từng phục vụ trong quân đội quốc gia cô lập từ năm 1984 – 1996, chia sẻ với The Korea Herald.

Triều Tiên 'đau đầu' lo thiếu quân - ảnh 1

Theo quy định, nam công dân Triều Tiên nhập ngũ từ năm 17 tuổi.

Ông Jang nói thêm, việc Triều Tiên khuyến khích quân nhân "tình nguyện" ở lại trong quân ngũ là nhằm tăng tính trung thành của binh sĩ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Theo nhà phân tích Chang Yong-seok tại Viện Nghiên cứu Thống nhất và Hòa bình thuộc Đại học quốc gia Seoul, tình trạng thiếu hụt quân nhân chủ yếu xuất phát từ một lượng lớn trẻ em tử vong tại Triều Tiên trong nạn đói giữa thập niên 90. Ngoài ra, nhiều người còn từ chối gia nhập quân ngũ do thời gian đóng quân quá dài. 

Nạn đói tại Triều Tiên xảy đến khi Bình Nhưỡng bị thế giới hoàn toàn cô lập sau khi chế độ Liên Xô cũ sụp đổ trong năm 1991, kết hợp với chính sách kinh tế yếu kém và ngập lụt triền miên. Hậu quả, khoảng 2 triệu người dân Triều Tiên đã thiệt mạng do không có thực phẩm và bệnh tật. 

Theo quy định, nam giới Triều Tiên nhập ngũ từ năm 17 tuổi và thời gian ở lại trong quân ngũ là 10 năm. Mùa tuyển quân của Triều Tiên là tháng Tư và tháng Chín. Tuy nhiên, số lượng tân binh ngày càng có xu hướng giảm do đó, chính quyền Bình Nhưỡng đang tính tới phương án tuyển thêm nữ quân nhân để bù đắp sự thiếu hụt.

Nếu như được tuyển chọn, các nữ quân nhân sẽ phải ở lại trong quân đội ít nhất là 7 năm. Ngoài ra, các nữ công dân không được quyền tự ứng tuyển mà theo yêu cầu của đảng cầm quyền. Hiện nay, số nữ quân nhân trong quân đội Triều Tiên được ước tính chiếm khoảng 22%. 

Ông Jang cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu hụt quân nhân tại Triều Tiên còn do chế độ đãi ngộ ngày càng kém. 

"Ngày xưa, các binh sĩ còn được hưởng nhiều ưu đãi như khẩu phần ăn đặc biệt và nhiều thứ khác. Nhưng hiện nay, chế độ này không còn. Nếu như bạn dành hơn một thập niên ở trong quân ngũ, sau đó, bạn sẽ trở về cuộc sống đời thường với vô vàn khó khăn. Song trên hết, nguồn lợi nhuận dồi dào từ hoạt động thị trường tại Triều Tiên hiện nay, đã khiến nghề quân nhân không còn có sức hút như trước", nhà phân tích Jang nói. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Korea Herald là nhật báo tiếng Anh được thành lập vào năm 1953 và được xuất bản tại Seoul, Hàn Quốc. Ban biên tập của tờ báo bao gồm các nhà văn và ký giả người Hàn Quốc và quốc tế. Ngoài ra, các tin tức của Korea Heral còn được các hãng thông tấn quốc tế đưa lại ví dụ như AP.


MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !