Triều Tiên đập bỏ khu thử hạt nhân sớm hơn dự kiến?
Trang tin 38 North cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu đập bỏ một vài tòa nhà và đã tháo dỡ đường ray dành cho các xe goòng tại Punggye-ri. Trước đó, Triều Tiên nói rằng họ sẽ phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân này vào khoảng ngày 23 đến 25/5.
![]() |
Ảnh chụp vệ tinh bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. |
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ cho phá hủy bãi thử nghiệm Punggye-ri trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng 4. Ông cho biết hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân đã hoàn tất và vì vậy bãi thử nghiệm này đã không còn có giá trị nữa.
Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ sự hoan nghênh trước ý định đập bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết họ tin rằng việc các nhà báo từ nhiều nước trên thế giới được mời đến Triều Tiên cho thấy quá trình đập bãi thử sẽ diễn ra minh bạch. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi đây là một động thái “thông minh”.
Trong khi đó, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đề xuất tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 16/5 tới, đồng thời khẳng định Hàn Quốc đang đối thoại với Triều Tiên về cuộc họp này.
“Cuộc họp cấp cao giữa các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc về việc thực thi những điều khoản trong Tuyên bố Hòa bình Panmunjom sẽ diễn ra tại làng Panmunjom vào ngày 16/5”, tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.
Được biết, Triều Tiên sẽ cử đoàn đại biểu gồm 29 thành viên, dẫn đầu bởi Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên. Hai bên sẽ nói về những biện pháp trong thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã cùng nhau thống nhất vào cuối tháng 4 vừa qua.
Trong thời gian qua, hai nước đã có những bước đột phá trong quan hệ ngoại giao, cụ thể là những bước đi trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2018 đã dẫn đến cuộc gặp mặt của nguyên thủ hai nước vào ngày 27/4. Hai bên đã ký kết một tuyên bố chung, qua đó nhất trí sẽ thực hiện các biện pháp để giải giáp vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tạo điều kiện để gia đình có thân nhân bị chia cắt được gặp lại nhau.