Triều Tiên đào 13 đường hầm bí mật tấn công Hàn Quốc
Quân đội Triều Tiên chỉ mất 1 giờ tiến thẳng tới Seoul thông qua hệ thống đường hầm quân sự bí mật nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un hạ lệnh tấn công, chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định.
Con đường hầm quân sự bí mật thứ 2 của Triều Tiên được Hàn Quốc phát hiện vào năm 1975 |
Theo tờ Want Daily của Đài Loan, trong khoảng thời gian từ năm 1974 – 1990, 4 đường hầm bí mật của Triều Tiên vẫn đang trong quá trình thi công, chạy xuyên qua khu biên giới phi quân sự liên Triều (DMZ) đã bị phía Hàn Quốc phát hiện.
Trong đó, đường hầm thứ nhất dài 3.500 m với 1.000 m thuộc khu phía nam Giới tuyến quân sự (MDL) giữa hai miền và chỉ cách Seoul 65 km. Tại thời điểm bị phát hiện, đường hầm này đã được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, mạng lưới dây điện cùng hệ thống đường ray tàu hỏa.
Đường hầm thứ hai được xây theo hình mái vòm, xuyên qua đá, nằm cách mặt đất từ 50 - 160 m, rộng 2 m, cao 2 m, dài 3.500 m, trong đó có 1.100 m nằm ở khu phía nam MDL và cách Seoul 101 km. Đường hầm này có 3 lối ra và đủ rộng để khoảng 3.000 binh sĩ cùng hệ thống pháo và xe tăng di chuyển mỗi giờ.
Đường hầm thứ 3 được xây theo kích thước và hình vòm giống với đường hầm thứ hai, cách mặt đất 73 m, dài 1.635 m, trong đó có 435 m nằm ở phía nam MDL và chỉ cách Seoul 44 km. Theo Globalsecurity.org, Triều Tiên dự kiến xây 5 lối ra cho đường hầm này, cho phép 30.000 binh sĩ di chuyển mỗi giờ.
Đường hầm thứ tư có hình vòng cung xuyên qua đá, nằm sâu 145 m dưới lòng đất và dài 2.052 m, trong đó có 1.052 m nằm phía nam MDL và cách Seoul 203 km, cho phép 30.000 binh sĩ di chuyển mỗi giờ.
Cho tới nay, Hàn Quốc đã mở cửa 2 trong số 4 đường hầm trên để du khách tham quan. Trong đó, Bình Nhưỡng chỉ thừa nhận sự tồn tại của con đường hầm thứ tư.
Tuy nhiên, chuyên gia đường hầm quân sự Hàn Quốc - Lee Jong-chang cho biết Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã cho xây thêm 13 đường hầm bí mật, chạy thẳng tới các ga tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul.
Mặc dù, giới chức Hàn Quốc cho rằng phương pháp ông Lee áp dụng để xác định vị trí của những cung đường hầm trên là không có cơ sở khoa học. Song ông Lee khẳng định phương pháp này từng giúp phát hiện chính xác vị trí của các dòng suối nước nóng và mạch nước ngầm trong quá khứ.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ từng đưa ra lời cảnh báo với Bình Nhưỡng rằng quân đội nước này sẵn sàng sử dụng mọi thiết bị vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường để ngăn chặn những cuộc tấn công qua hệ thống đường hầm của Triều Tiên.
Ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Washington đưa ra lời xin lỗi trước tuyên bố mang tính đe dọa trên trước khi tính tới việc nối lại các cuộc đối thoại. Thậm chí, triều Tiên khẳng định ngay cả chiếc ô hạt nhân mà Mỹ đang triển khai cũng không thể bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước nguy cơ hủy diệt.
Ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Washington đưa ra lời xin lỗi trước tuyên bố mang tính đe dọa trên trước khi tính tới việc nối lại các cuộc đối thoại. Thậm chí, triều Tiên khẳng định ngay cả chiếc ô hạt nhân mà Mỹ đang triển khai cũng không thể bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước nguy cơ hủy diệt.
Từ ngày 7/5 tới, tổng thống Hàn Quốc - Park Geun-hye sẽ bay tới Mỹ để thảo luận về các phương án đối phó với những mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Trong khi đó, vào tuần tới, đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ - Martin Dempsey sẽ bay sang Bắc Kinh nhằm tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của Trung Quốc trong việc duy trì ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.
Tần Khanh
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV
Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.
Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk
Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.