Triều Tiên đang biến đảo nhân tạo bí ẩn thành căn cứ tên lửa?

Sự xuất hiện của các hòn đảo nhân tạo của Triều Tiên trên biển Hoàng Hải cho thấy Bình Nhưỡng đang có ý định biến khu vực này trở thành căn cứ tên lửa và quyết không từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Triều Tiên đã bí mật cho xây dựng các hòn đảo nhân tạo trong vòng ít nhất 5 năm qua ở thành phố phía tây Sohae, nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 km. Sohae hiện còn là một trong những bãi thử quan trọng đối với ngành công nghệ tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Cũng theo SCMP, trong năm 2012, Triều Tiên đã cho xây 3 hòn đảo nhân tạo nằm xung quanh một hòn đảo nhỏ ở biển Hoàng Hải. Hình ảnh được Google Earth chụp lại cho thấy từ tháng 12/2016, Triều Tiên đã xây dựng nhiều công trình có khả năng phục vụ mục đích quân sự trên những hòn đảo này bao gồm các con đường rộng được lát gạch và các tòa nhà hình chữ nhật. Tất cả những hòn đảo này đều nằm trong hải phận của Triều Tiên và nằm gần bờ biển của quốc gia này.

Triều Tiên đang biến đảo nhân tạo bí ẩn thành căn cứ tên lửa? - ảnh 1

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Triều Tiên cho triển khai xây dựng đảo nhân tạo có thể phục vụ mục đích quân sự như trở thành các căn cứ phóng tên lửa.

Hiện mục đích xây dựng các đảo nhân tạo của Triều Tiên vẫn chưa được xác định. Theo giới chuyên gia, khả năng Triều Tiên sẽ sử dụng những hòn đảo này làm nơi phóng tên lửa, vũ khí phòng không, vũ khí chống hạm. Thậm chí, các hòn đảo này còn có thể được dùng làm nơi trồng trọt nông nghiệp.

Ông Ryan Barenklau, Giám đốc điều hành Strategic Sentinel, một công ty tình báo ở Washington nhận định, chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào về mục đích sử dụng các hòn đảo nhân tạo của Triều Tiên. Song ông Barenklau cũng không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ biến những hòn đảo này thành căn cứ quân sự. Cụ thể, những con đường lớn trên đảo nhân tạo cho thấy chúng có thể phục vụ hoạt động di chuyển của các bệ phóng tên lửa cỡ lớn. Trong khi đó, các tòa nhà hình chữ nhật có thể là nơi Triều Tiên đặt bệ phóng tên lửa. 

"Đây cũng có thể là khu vực đặt các đài quan sát giống như nơi mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng theo dõi các vụ phóng tên lửa", ông Barenklau nhấn mạnh.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng trong những năm qua. Ngoài tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử nghiệm các tên lửa đạn đạo trong những tháng gần đây. Theo giới phân tích, khả năng Bình Nhưỡng sẽ phát động một cuộc chiến hạt nhân một khi nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu, tiến lại gần bán đảo Triều Tiên. Ngay cả truyền thông Triều Tiên cũng cảnh báo quốc gia này đang "cận kề một cuộc chiến hạt nhân".

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi hôm 1/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cảm thấy "vinh dự" nếu được gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un "trong một hoàn cảnh thích hợp". 

Theo SCMP, một vài hòn đảo nhân tạo mà Triều Tiên mới xây dựng thực chất nằm trong dự án cải tạo đất ở khu vực dễ bị ngập Taegye-do. Dự án này được triển khai hàng thập niên qua ở Triều Tiên và hoàn thành vào năm 2012. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA từng cho hay khu vực này hiện đang là nơi hoạt động của một trang trại nuôi cá, nuôi vịt và tôm hùm.

Còn theo nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland, ông Steve Sin, Triều Tiên hoàn toàn có thể xây dựng các công trình phục vụ đa mục đích. Nói cách khác, một tòa nhà quân sự có thể được dùng làm nơi triển khai dự án nông nghiệp trên các đảo nhân tạo. Bởi trước đây, Triều Tiên từng phóng thử tên lửa từ các sân bay vốn chỉ phục vụ mục đích dân sự. 

Ông Sin cho rằng nếu những hòn đảo nhân tạo của Triều Tiên được dùng làm nơi phóng tên lửa, chắc chắn, đây không phải là tên lửa đạn đạo. Theo đó, Triều Tiên sẽ cho phóng các loại tên lửa tầm ngắn hơn như KN-02 và Scud từ đảo nhân tạo.

Cũng theo ông Shin, nếu như Triều Tiên cho triển khai các bệ phóng tên lửa ra đảo nhân tạo, điều này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên quan điểm tiếp tục phát triển các thế hệ tên lửa và công nghệ vũ trụ và thậm chí cả vũ khí hạt nhân. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !