Triều Tiên: "Đàm phán thất bại do Hàn Quốc"

Hôm nay (13/6), Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc dữ dội vì hủy bỏ các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên và tuyên bố tạm thời sẽ không tiến hành đối thoại.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc cố tình “cản trở” việc tái khởi động các cuộc hội đàm liên Triều cấp cao khi cử đại diện đàm phán ở cấp chưa đủ cao.

Triều Tiên:
Quốc kỳ Hàn Quốc tại công viên hòa bình Imjingak gần Khu phi quân sự chia cắt hai miền bán đảo Triều Tiên.

“Điều đó minh chứng đầy đủ rằng ngay từ đầu, phía Hàn Quốc không có ý định tiến hành đối thoại và chỉ tìm cách cản trở các cuộc đối thoại, trì hoãn và phá hoại các cuộc đàm sau khi tham gia một cách miễn cưỡng, và còn xa mới tham gia giải quyết các vấn đề tại bàn thương lượng”, người phát ngôn của Ủy ban thống nhất hòa bình của Triều Tiên (CPRK) phát biểu.

Bài tuyên bố, được đăng tải trên Cơ quan thông tấn Triều Tiên KCNA, cho rằng Triều Tiên không kì vọng gì từ các cuộc đàm phán giữa các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc và tạm thời sẽ không tham gia đối thoại.

“Hành vi bất lịch sự và khiêu khích vô đạo đức vừa qua của bè lũ bù nhin khiến chúng tôi phải nghi ngờ liệu hai bên có thể thảo luận các vấn đề một cách nghiêm túc hay có thể cải thiện mối quan hệ hai miền hay không ngay cả trong tương lai khi các cuộc đàm phán liên Triều diễn ra”, CPRK tuyên bố.

Hai miền Triều Tiên đã nhất trí đối thoại cấp cao sau 6 năm nhưng cuộc họp đã bị hủy bỏ do Bình Nhưỡng giận dữ sau khi Seoul thông báo rằng đại diện của phái đoàn Hàn Quốc sẽ là một thứ trưởng. Hàn Quốc thì cho rằng mong muốn cử một người tương xứng với trưởng đoàn của Triều Tiên để tham dự cuộc họp dự kiến diễn ra ở Seoul trong 2 ngày 12/6-13/6. Tuy  nhiên, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul phải cử Bộ trưởng Bộ thống nhất.

Trong khi đó, ban đầu Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng cử Kim Yang-gon, lãnh đạo Mặt trận thống nhất và là Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên nhưng Triều Tiên không đồng ý.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc tuyên bố lỗi thuộc về phía Triều Tiên vì không cử đại diện theo đề nghị của Hàn Quốc mặc dù Seoul không hề làm điều đó với Triều Tiên.

Bộ này cũng nói thêm rằng mặc dù việc các cuộc đàm phán không diễn ra là điều rất đáng thất vọng nhưng chỉ nên coi đây là vụ việc có thể sẽ giúp thiết lập mối quan hệ liên Triều vì mục tiêu hòa bình và hợp tác lâu dài.

Tuy nhiên, Seoul cảnh báo rằng nếu Triều Tiên muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai miền thì phải bày tỏ sự chân thành và tôn trọng đối phương.

Bình luận về vụ việc, các chuyên gia Triều Tiên ở Seoul cho rằng hai miền có thể tiến hành các cuộc đối thoại ở cấp cao hơn hoặc thấp hơn để giải quyết vấn đề trên.

Có đề xuất cho rằng do cả hai bên đều có thủ tướng nên hai vị lãnh đạo này có thể đàm phán mà không xảy ra vấn đề chênh lệch vị trí hoặc hai bên có thể hạ cấp các cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề cụ thể , riêng biệt.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !