Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân mới
Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân mới |
Theo các thông tin do Fox News đưa ra, giới tình báo Mỹ đã có được các thông tin về việc Triều Tiên hoàn tất quá trình xây dựng các đường hầm ngầm để thử hạt nhân dưới lòng đất tại khu vực thao trường Pangiri. Các nguồn tin này cũng khẳng định rằng hiện Triều Tiên vẫn chưa đưa đủ các thiết bị cần thiết cho việc tiến hành vụ thử hạt nhân sắp tới.
Fox News cũng thông tin thêm rằng các công tác chuẩn bị của Triều Tiên đã trở thành lý do để Mỹ đưa các máy bay trinh sát đặc biệt WC-135 Constant Phoneix đến khu vực này. Hiện các máy bay này của Mỹ đang được bố trị tại căn cứ ở Nhật Bản và trong một vài ngày tới sẽ thực hiện các chuyến bay trinh sát tại khu vực bán đảo Triều Tiên.
Được biết, trong chuyến công du mới đây đến Trung Quốc, chủ đề chính để Ngoại trưởng Mỹ Rẽ Tillerson thảo luận với phía Trung Quốc là các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Đây chính là một trong các chủ đề quan trọng nhất trong đàm phán Mỹ-Trung. Ông Rex Tillerson tuyên bố rằng “đã mất hết kiên nhẫn chiến lược đối với Triều Tiên”.
Trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 lần tiến hành phóng thử các tên lửa đạn đạo. Khi đó Triều Tiên cam kết rằng họ sẽ tiếp tục tăng cường kho hạt nhân của mình và gia tăng số lượng các phương tiện thực hiện các vụ tấn công cảnh báo cho đến khi Washington dừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc tại các khu vực sát với Triều Tiên.
Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được thực hiện vào đêm ngày 6/3 vừa qua. Sau các vụ thử này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố rằng bối cảnh ổn định ở khu vực này đã bị phá vỡ. Do đó, Mỹ đã bắt đầu các công việc triển khai Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, bất chấp động thái này vấp phải sự phản ứng của Nga và Trung Quốc.
Hồi tháng 11/2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết thắt chặt các lệnh cấm vận với Triều Tiên do các vụ thử hạt nhân và thử tên lửa của nước này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên khi đó không chấp nhận nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và khẳng định việc thử hạt nhân chỉ nhằm mục đích “phòng thủ”.