Triều Tiên có tướng chỉ huy lực lượng tên lửa mới

Truyền thông Triều Tiên xác nhận thông tin chính quyền Bình Nhưỡng đã bổ nhiệm Chỉ huy mới cho Lực lượng Chiến lược quốc gia. 

Lực lượng Chiến lược Triều Tiên được thành lập vào năm 2014, sau khi chính phủ Triều Tiên quyết định mở rộng quy mô hoạt động của Lực lượng Tên lửa Chiến lược quốc gia. Cụ thể, Lực lượng Chiến lược Triều Tiên chuyên trách điều hành các đơn vị tên lửa và phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cho quân đội.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đưa tin, ông Kim Jong-gil, Tướng 3 sao đã được bổ nhiệm làm tân Chỉ huy Lực lượng Chiến lược trong sự kiện phát sóng trực tiếp buổi lễ duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành hôm 10/10 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

{keywords}
Tướng 3 sao Kim Jong-gil trở thành Chỉ huy mới của Lực lượng Chiến lược quốc gia Triều Tiên. (Ảnh: KCTV)

Ông Kim Jong-gil được thăng hàm Tướng 3 sao trong phiên họp mở rộng của Ủy ban Quân ủy trung ương Triều Tiên hồi tháng Năm. Trước đó, ông Kim Jong-gil được phong hàm Thiếu tướng vào năm 2015. Ông Kim Jong-gil được bổ nhiệm Chỉ huy Lực lượng Chiến lược Triều Tiên thay thế cho Tướng Kim Rak-gyom.

Lực lượng Chiến lược Triều Tiên cũng chính là cơ quan phụ trách phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới vừa được phô diễn trong cuộc duyệt binh hôm 10/10.

Trong khi đó, Tướng 4 sao Pang Doo-seob được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên. Vị trí của ông Pang tương đương với người giữ quyền lực thứ 4 tại Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Triều Tiên đưa tin một trường đại học đầu tiên ở nước này được đặt tên theo Chủ tịch Kim Jong-un.

Trong lúc đưa tin về cuộc duyệt binh hôm 10/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay các sinh viên thuộc “Đại học Quốc phòng quốc gia Kim Jong-un” đang đi diễu hành theo đội hình. Cũng theo KCNA, Đại học Quốc phòng quốc gia Kim Jong-un là nơi đào tạo “hàng loạt những học viên ưu tú trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng quốc gia”.

Đây được cho là lần đầu tiên Triều Tiên cho thành lập một ngôi trường mang tên ông Kim Jong-un sau khi nhiều ngôi trường ở quốc gia này được đặt tên theo ông nội và cha của nhà lãnh đạo đương nhiệm là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Tuy nhiên, KCNA không nhắc tới những thông tin chi tiết về ngôi trường mới mang tên ông Kim Jong-un. Dựa vào tên Đại học Quốc phòng quốc gia, khả năng đây là nơi chuyên đào tạo các sinh viên theo học ngành khoa học và công nghệ phục vụ phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Lâu nay, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã đầu tư lớn cho các thiết bị khoa học và công nghệ để phát triển nhiều hệ thống tên lửa và vũ khí khác cho Triều Tiên.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian Đại học Quốc phòng quốc gia Kim Jong-un chính thức đi vào hoạt động, cũng như vị trí cụ thể ngôi trường này tọa lạc.

Giới chuyên gia cho rằng, ngôi trường mới khả năng là cơ sở sáp nhập của một trường cao đẳng quốc phòng của Triều Tiên ở thành phố Kanggye, phía bắc tỉnh Jagang và một trường cao đẳng chuyên đào tạo chiến tranh mạng ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.

Quan chức nước ngoài ở Triều Tiên không được tới gần lễ duyệt binh

Quan chức nước ngoài ở Triều Tiên không được tới gần lễ duyệt binh

Đại sứ quán Nga cho hay, Triều Tiên đã yêu cầu các quan chức nước ngoài có mặt ở thủ đô Bình Nhưỡng không lại gần địa điểm tổ chức sự kiện lớn vào ngày 10/10.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !