Triều Tiên có thể sẽ đàm phán, ánh sáng cuối đường hầm xuất hiện?
Một báo cáo mới đây của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã dự báo rằng: “Triều Tiên sẽ muốn đàm phán với hoa Kỳ, trong khi đó họ vẫn muốn được công nhận là một cường quốc hạt nhân”. Tuy nhiên họ không đưa ra nguyên nhân vì sao điều này có thể xảy ra.
Binh lính Hàn Quốc tuần tra dọc hàng rào ngăn cách với Triều Tiên. |
Cũng trong báo cáo này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục tìm ra cách để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của lệnh trừng phạt.
“Các biện pháp cần thiết sẽ được Triều Tiên thực hiện để đối phó với tình trạng cấm vận, trong đó bao gồm giảm bớt thông thương và lượng ngoại tệ mua vào, cũng như giảm năng suất trong các ngành nghề”, báo cáo nhận định.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã áp dụng lệnh trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Triều Tiên vào tuần trước, sau khi nước này thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 29/11 được cho là có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ sẽ điều động bốn đơn vị quân đội để theo dõi tình hình Triều Tiên, qua đó nhằm “giải trừ và đáp trả mối đe dọa đến từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”.
Căng thẳng trong khu vực đã nóng lên khi Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc được áp dụng trong nhiều năm qua, và Bình Nhưỡng và Washington đã có những phát ngôn đe dọa lẫn nhau.
Các quan chức ngoại giao Mỹ đã nói rằng họ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, song Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rằng đàm phán là vô ích và Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi hai bên có thể thảo luận.
Trong một tuyên bố mới nhất, Triều Tiên nói rằng Mỹ đang sợ hãi trước vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và đang “ngày một hoang mang đến mức phải áp dụng các biện pháp cấm vận hà khắc nhất để gây sức ép lên đất nước chúng ta”.
Trung Quốc, đồng minh chính của Triều Tiên, và Nga đều ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc, theo đó khối lượng dầu thô mà nước này được nhập khẩu cũng như tiền thuế mà người lao động Triều Tiên ở nước ngoài phải trả đều bị giảm sút.
Theo thống kê của Cục Hải quan Trung ương Trung Quốc, nước này đã không xuất khẩu xăng, nhiên liệu động cơ phản lực, dầu diesel hay dầu thô cho Triều Tiên vào tháng 11 vừa qua. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng không nhập khẩu quặng sắt, than hay chì từ Triều Tiên.
Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa sẽ tiêu diệt Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, và rằng vũ khí hạt nhân mà họ có là cần thiết để đối phó với các hành vi gây hấn của Mỹ. Mỹ hiện có 28.500 binh lính đang đóng quân tại Hàn Quốc và liên tục tiến hành các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc, một động thái mà Triều Tiên coi là nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.