Triều Tiên chỉ trích Mỹ “ngoan cố” trừng phạt sau gặp mặt Trump – Kim

Không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Chủ tịch Kim Jong-un đối thoại, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ khi quốc gia này vừa gửi một bức thư yêu cầu các nước trên thế giới trục xuất người lao động Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết bức thư mà Mỹ gửi đi các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác cho thấy rằng Washington “về cơ bản vẫn đang tiếp tục ngoan cố thực hiện những hành vi thù địch” đối với Bình Nhưỡng, mặc dù phía Triều Tiên mong muốn đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vừa có cuộc gặp trực tiếp tại khu vực Phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào ngày 30/6 vừa qua.

Theo đại sứ Triều Tiên, bức thư của Mỹ được gửi đi vào ngày 29/6, cùng ngày ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng ông muốn bắt tay và gửi lời chào tới ông Kim khi đến khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đã gặp nhau một ngày sau đó, qua đó ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Ông Trump cho hay hai người đã đồng ý bắt đầu lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên, chấm dứt một thời gian dài bế tắc.

“Điều mà chúng tôi không thể bỏ qua đó là việc bức thư này được đại diện thường trực Hoa Kỳ gửi đi các thành viên Liên Hợp Quốc theo chỉ định của Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng ngày Tổng thống Trump đề xuất tổ chức họp thượng đỉnh”, tuyên bố của văn phòng Đại sứ Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc cho biết.

Thực tế, bức thư được gửi đi vào ngày 27/6, trong đó có nội dung kêu gọi các nước thực thi yêu cầu trục xuất toàn bộ người lao động Triều Tiên vào cuối năm 2019. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc ước tính rằng hàng chục ngàn người Triều Tiên được cử ra nước ngoài mỗi năm, chủ yếu đến Trung Quốc và Nga.

Các hình thức trừng phạt do Liên Hợp Quốc áp dụng đều cấm các nước ký hợp đồng mới với người lao động Triều Tiên và yêu cầu những người này phải về nước vào cuối năm 2019. Đây là một trong những biện pháp được thực thi sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Triều Tiên Mỹ trừng phạt đàm phán phi hạt nhân hóa

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !