Triều Tiên chế tạo thành công vệ tinh mới, Mỹ lập tức ra lệnh trừng phạt mới
![]() |
Triều Tiên chế tạo thành công vệ tinh mới, Mỹ lập tức công bố lệnh trừng phạt mới |
Hôm 26/12, tờ Chunan Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho hay, Triều Tiên đã chế tạo thành công một vệ tinh mới. Tờ báo tiết lộ, vệ tinh mới được chế tạo có tên là "Kvanmenson-5" (Sao sáng). Thông tin chi tiết và đặc điểm kỹ thuật của thiết bị không được cung cấp.
Theo Viện sĩ Viện Hàn lâm Vũ trụ Nga mang tên Tsiolkovsky, ông Alexandr Zheleznyakov, thì vệ tinh "Kvanmenson-5" có thể là một vệ tinh viễn thám (RS) với hai mục đích: vừa được sử dụng để trinh sát, vừa dùng trong các mục đích khoa học.
Ông cho rằng, Triều Tiên đã chế tạo được một số vệ tinh sử dụng cho các mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích viễn thông, tuy nhiên Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa sở hữu tên lửa có thể đưa chúng vào quỹ đạo.
"Nhưng các khả năng của tên lửa đẩy "Unha-3" (Ngân hà) cho phép bàn tới việc phóng vệ tinh trong quỹ đạo thấp (vệ tinh RS bay trong quỹ đạo lên đến 1.000 km, còn vệ tinh viễn thông - khoảng 20.000 km).
Hôm 7/2/2016, vụ phóng vệ tinh "Kvanmenson -4" với tên lửa đẩy cùng tên đã được tiến hành từ sân bay vũ trụ Soehe ở tỉnh Pyongan-Pukto. Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã xấu đi nhanh chóng do cộng đồng quốc tế lên án đây là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình.
Theo dữ liệu của quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc, tên lửa đẩy này là một phiên bản nâng cấp của tên lửa "Unha-3", một phiên bản của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Taepodong-2".
Hiện tại, Bình Nhưỡng bị Liên Hiệp Quốc cấm tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, kể cả sử dụng để phóng vệ tinh.
Hồi tháng 10 vừa qua trong cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, phó đại sứ Triều Tiên Kim In-ryong tuyên bố, Bình Nhưỡng đã lên kế hoạch phát triển "vệ tinh có thể đóng góp cho phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân" giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không để quyền sản xuất và phóng vệ tinh của mình bị ảnh hưởng "chỉ vì Hoa Kỳ phủ nhận".
![]() |
Mỹ trừng phạt các quan chức Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa |
Trong một diễn biến khác, ngày 26/12, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 quan chức Triều Tiên vì vai trò của họ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo, động thái mới nhất của Washington trong chiến dịch gây áp lực nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết 2 quan chức Triều Tiên nói trên gồm Kim Jong-sik, một nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển đổi chương trình tên lửa từ sử dụng nhiên liệu rắn sang nhiên liệu lỏng, người còn lại là Ri Pyong-chol, quan chức có vai trò quan trọng liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nêu rõ: "Bộ Tài chính trừng phạt các nhân vật có vai trò lãnh đạo trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đây là một phần trong chiến dịch gây sức ép tối đa nhằm cô lập Bình Nhưỡng và tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên".
Theo Bộ trưởng Mnuchin, đây là động thái nối tiếp nghị quyết hôm 22/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), vốn áp đặt các lệnh trừng phạt mới mạnh mẽ đối với Triều Tiên nhằm triệt tiêu khả năng nước này tìm kiếm các nguồn tài chính bất hợp pháp.