Triều Tiên chế tạo tàu ngầm tên lửa mới có thể đe dọa Mỹ và các đồng minh?
Theo truyền thông Triều Tiên, tháng trước Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xem xét “một loại tàu ngầm mới được chế tạo” và rằng con tàu này “đang rất gần đến ngày triển khai hoạt động”. Các chuyên gia cho biết đây là một loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới, một loại vũ khí mà Triều Tiên gọi là “một bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ an ninh đất nước”.
Ảnh chụp một cuộc thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. |
Nếu được đi vào hoạt động, loại tàu ngầm này sẽ cho Triều Tiên một phương án tấn công trên biển mới nhằm vào những nước như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Theo ông Joe Bermudez, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết Triều Tiên có thể đang sắp triển khai tàu ngầm mới, vốn được phát triển từ nhiều năm trước. Triều Tiên cũng đã có một loại tên lửa phóng từ tàu ngầm và đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm thành công (mặc dù chưa bao giờ được phóng thử trên tàu ngầm).
Mặc dù Triều Tiên có thể sẽ sớm triển khai tàu ngầm mới, song điều đó không có nghĩa là tàu sẽ sẵn sàng cho chiến đấu. “Cho dù được hạ thủy ngay ngày hôm nay, tàu sẽ trải qua một quá trình lắp đặt thiết bị bên trong, thử nghiệm hoạt động theo yêu cầu của hãng sản xuất, thử nghiệm hoạt động theo yêu cầu của Hải quân Triều Tiên, sau đó huấn luyện thủy thủ đoàn trước khi tàu có thể thực sự đi vào hoạt động”, ông Bermudez và chuyên gia Victor Cha, một người am hiểu tình hình Triều Tiên giải thích.
Ông Bermudez cho rằng nếu Triều Tiên hạ thủy với tên lửa Pukguksong-1, tên lửa phóng từ tàu ngầm duy nhất của nước này, tàu có thể chính thức tham chiến trong vòng 1 hoặc 2 năm. “Nếu sử dụng hệ thống tên lửa mới, con số này sẽ là 2 đến 5 năm”, ông nói thêm.
Dù vậy, ông Bermudez và chuyên gia Cha vẫn coi chương trình tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một “hiểm họa tiềm tàng”, đồng thời giải thích rằng Triều Tiên dường như “đang có những bước tiến thực sự trong việc phát triển một loại vũ khí hạt nhân mới, qua đó đưa họ đến gần mục tiêu trở thành một lực lượng hạt nhân có khả năng sống sót cao và giảm bớt khả năng đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa” của chính quyền Trump.
Chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục trở thành một thách thức lớn nếu không bị cản trở. “Nếu họ hạ thủy, tàu hiện là một mối de dọa ở mức độ nhất định nhưng không lớn. Nếu thử nghiệm, mức độ đe dọa sẽ tăng lên. Khi tàu thực sự đi vào hoạt động, đó sẽ là một mối đe dọa đáng kể”, ông Bermudez cho biết.
Nếu tàu có thể hoạt động và đồng thời một cuộc xung đột vũ trang xảy ra, Triều Tiên “có thể cho tàu ngầm này tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc hay các căn cứ Mỹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ một phương hướng khác với những gì chúng ta mong đợi”, ông giải thích.