Triều Tiên càng khiêu chiến, Hàn Quốc càng bán được vũ khí?
Bản báo cáo "Top 100" lực lượng quân đội trên thế giới của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) nhấn mạnh, trong bối cảnh phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn từ lực lượng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, Hàn Quốc đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vũ khí và vươn lên trở thành một nhà xuất khẩu quân sự quy mô lớn.
Cụ thể, ngành xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc hiện chiếm 2,2% tổng doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới trong năm 2016.
![]() |
Đối mạnh với mối đe dọa từ Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước. |
Cũng theo SIPRI, tổng doanh thu của các công ty sản xuất vũ khí Hàn Quốc đã đạt 8,4 tỷ USD trong năm 2016. Con số này tăng 20,6% so với năm 2015.
“Năng lực vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên đã khiến Hàn Quốc đẩy mạnh vào hoạt động đầu tư vũ khí”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI, ông Pieter Wezeman.
Dù bị cộng đồng quốc tế liên tiếp chỉ trích và áp đặt lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cho phóng thêm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới Hwangsong-15 hôm 29/11. Theo truyền thông Triều Tiên, Hwangsong-15 đã đạt được độ cao 4.475 km trước khi rơi xuống khu vực biển phía đông nằm cách vị trí phóng 950 km.
Về phần mình, Bình nhưỡng khẳng định cần phát triển vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc gia trước “những hành động thù địch” của quân đội Mỹ đồng thời tuyên bố không từ bỏ hạt nhân để đáp trả trước lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt.
Trước đây, trong suốt hàng thập niên, Hàn Quốc từng là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới mà chủ yếu từ Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã chú trọng phát triển ngành sản xuất vũ khí trong nước.
Theo số liệu năm 2016 của SIPRi, trước mối đe dọa từ phía Triều Tiên, khoản ngân sách quốc phòng mà chính phủ Hàn Quốc chi nằm trong số những quốc gia cao nhất thế giới bên ngoài vùng chiến sự ở Trung Đông và châu Phi.
Chuyên gia Wezeman nhận định, hiện Hàn Quốc đã có những cải tiến công nghiệp quy mô lớn cũng như tăng cường sử dụng các loại vũ khí và công nghệ có thể cạnh tranh với Mỹ và châu Âu. Đó chính là lý do Hàn Quốc là một trong số các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu trong số các nước mới nổi gồm Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.
Hàng loạt loại tên lửa, pháo binh, tàu ngầm và chiến đấu cơ Hàn Quốc hiện có mặt trong lực lượng quân đội ở Đông Nam Á, Đông Âu và Nam Phi.
Trong khi đó, các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ hiện chiếm 57,9% tổng doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Theo sau là Anh (9,6%), Nga (7,1%) và Pháp (5%).
Doanh thu xuất khẩu vũ khí của các công ty Mỹ đã tăng 4% trong năm 2016 và đạt con số 217,1 tỷ USD. Trong cùng kỳ, Đức tăng 6,6% do nhu cầu mua vũ khí tại châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á tăng mạnh.