Triều Tiên cải cách kinh tế, cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

Phát biểu trên truyền hình nhân dịp đón chào năm mới 2013, nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un đã kêu gọi "toàn dân dốc sức" cải cách nền kinh tế đói kém cũng như cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng hòa bình với Hàn Quốc.
Triều Tiên cải cách kinh tế, cải thiện quan hệ với Hàn Quốc - ảnh 1
Chủ tịch Kim Jong Un phát biểu trên truyền hình hôm 1/1

Bài phát biểu trên truyền hình hôm 1/1 của nhà lãnh đạo trẻ - Kim Jong Un được xem là điểm khác biệt lớn giữa ông và cha mình – cố chủ tịch Kim Jong Il. Ông Kim Jong Il đã qua đời hồi tháng 12/2011 và chưa bao giờ phát biểu trên truyền hình trong suốt 17 năm nắm quyền điều hành đất nước.

Mặc dù, vẫn theo đuổi đường lối tăng cường hiện đại hóa sức mạnh quân sự quốc gia và thay đổi mối quan hệ với hai quốc gia Mỹ và Hàn Quốc, song ông Kim Jong Un vẫn thường xuất hiện với hình ảnh thân thiện hơn so với cha mình.

Ngay trong bài phát biểu, ông Kim đã một lần nữa chúc mừng sự thành công của vụ phóng vệ tinh hôm 12/12. Vụ phóng này bị phía Mỹ lại đưa ra cáo buộc là một vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo với tầm bắn có khả năng vươn tới lãnh thổ nước Mỹ. "Vụ phóng là một sự kiện lớn thể hiện tinh thần của từng cá nhân và toàn dân trước sự tin tưởng vào một thắng lợi đồng thời là sự khích lệ với những kế hoạch mà Triều Tiên đang quyết tâm theo đuổi", ông Kim nói.

Không chỉ bày tỏ sự vui mừng trước thành công của vụ phóng tên lửa, chủ tịch Kim còn kêu gọi toàn bộ người dân Triều Tiên góp sức chiến đấu với nền kinh tế đói nghèo, vốn chỉ dựa vào mối quan hệ giao thương với đồng minh chủ chốt – Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Kim không tiết lộ chi tiết các biện pháp nhằm tăng sản lượng của ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Ngoài ra, thay vì duy trì mối quan hệ căng thẳng với Hàn Quốc, chủ tịch Kim sẽ không theo đổi chính sách "đối đầu" nhằm đẩy nhanh sự thống nhất giữa quốc gia. Ông cũng lên tiếng chỉ trích "chính sách thù địch do các lực lượng cản trở tiến trình thống nhất hai miền" đang phát động tại Hàn Quốc.

Bài phát biểu trên truyền hình của ông Kim được lên sóng chỉ sau hai tuần, Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên - bà Park Geun-hye. So với người tiền nhiệm, bà Park tuyên bố sẽ tăng cường và theo đuổi các hiệp ước hòa bình với Bình Nhưỡng. Song, nhiệm vụ của bà Park sẽ không hề đơn giản kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, bà Park khẳng định sẽ "mở ra một kỷ nguyên mới trên bán đảo Triều Tiên với an ninh vững chắc và ngoại giao phù hợp".

Mối quan hệ giữa Triều Tiên – Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng sau cuộc xung đột kéo dài từ năm 1950 - 1953. Cuộc chiến này kết thúc bằng một thỏa hiệp ngừng bắn mà không có bất cứ hiêp ước hòa bình nào được ký kết. 

Cuộc chiến diễn ra trong thời điểm cố chủ tịch Kim Nhật Thành – ông nội của nhà lãnh đạo Kim bây giờ, nắm quyền điều hành đất nước. Bằng hành động xuất hiện trên truyền hình hôm 1/1, ông Kim Jong-un đã tái hiện một trong những truyền thống của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Lần cuối cùng một nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trên truyền hình là vào năm 1994 – bài phát biểu chúc mừng năm mới của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành trước khi ông qua đời.

Kể từ thời điểm cố chủ tịch Kim Jong Il nắm quyền điều hành đất nước từ năm 1994 – 2011, bài phát biểu của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un hôm 1/1 là lần đầu tiên thay cho thông cáo như thường niên trên báo giấy.

MINH THU

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !