Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc, Bắc Kinh nổi giận
Trung Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng phải đảm bảo quyền lợi an toàn và lợi ích hợp pháp của ngư dân. Thông tin này được một cố vấn Trung Quốc về các vấn đề Triều Tiên thống báo trên tờ Tân Hoa Xã vào hôm Chủ Nhật (19/5).
![]() |
Một tàu cá Trung Quốc hoạt động trên biển |
Tham tán Jiang Yaxian cho biết một chiếc thuyền đánh cá xuất phát từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, được biết đến như Tàu cá Chung Liêu Ninh số hiệu 25.222. Tàu này đã bị phía Triều Tiên bắt giữ, và Yu Xuejun, chủ tàu, đã gọi đến đại sứ quán Trung Quốc để được giúp đỡ hôm 10/5 vừa qua.
"Khi nhận được cuộc gọi, Đại sứ quán Trung Quốc đã nhanh chóng làm việc với Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, yêu cầu phía Triều Tiên phóng thích ngay tàu và ngư dân càng sớm càng tốt", Jiang cho biết.
Đại sứ quán kêu gọi phía Triều Tiên phải đảm bảo hoàn toàn tín mạng cá nhân và tài sản của thủy thủ đoàn Trung Quốc được an toàn cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của mình, và đã thông báo cho chủ tàu kết quả của cơ quan đại diện, yêu cầu ông giữ liên lạc với cơ quan này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng vấn đề này sẽ được giải quyết kịp thời", ông Jiang nói thêm.
Vụ việc trên xảy ra 1 năm sau khi 29 thuyền viên Trung Quốc cũng bị một số người Triều Tiên bắt cóc và đòi 1,2 triệu nhân dân tệ tiền chuộc. Sau đó các ngư dân này đã được thả tự do mà không phải trả tiền chuộc nhờ Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên hệ với phía Triều Tiên.
Trong những tháng vừa qua, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, đồng minh duy nhất của nước này, trở nên căng thẳng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 mà Bắc Kinh “phản đối kịch liệt”.
Năm ngoái, tờ Hoàn Cầu (Trung Quốc) trích lời của người dân thành phố cảng Đại Liên rằng lực lượng canh gác bờ biển Triều Tiên đã từng bắt giữ các tàu cá Trung Quốc và lấy trộm nhiên liệu cũng như những thức khác trên tàu.