Triều Tiên bất ngờ kêu gọi chấm dứt đối đầu với Hàn Quốc
"Mối quan hệ tồi tệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kéo dài suốt 10 năm qua dưới thời các nhóm lãnh đạo bảo thủ của Hàn Quốc, đẩy hai nước và tình cảnh đối đầu quân sự và chính trị", tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin.
Vào ngày mai (9/5), cử tri Hàn Quốc sẽ chính thức đi bầu để chọn ra tân Tổng thống thay thế bà Park Geun-hye. Cựu Tổng thống Park bị phế truất hồi tháng Ba trước cáo buộc tham nhũng.
![]() |
Triều Tiên bất ngờ kêu gọi chấm dứt căng thẳng với Hàn Quốc. |
Trong khi đó, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Moon Jae-in đang dẫn đầu cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc. Nếu đắc cử, ông Moon dường như sẽ đưa ra một thỏa thuận để giải quyết vấn đề căng thẳng với Triều Tiên. Điều này sẽ hoàn toàn trái ngược với chính sách áp đặt lệnh trừng phạt mà cựu Tổng thống Park và chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Lee Myung-bak thi hành.
"Người dân Triều Tiên khao khát hòa bình nhưng lại bị các nhóm bảo thủ chuyển sang tình trạng đối đầu. Lịch sử quan hệ đối đầu giữa hai miền Triều Tiên do các nhóm bảo thủ dẫn dắt, cần phải chấm dứt và mở ra một kỷ nguyên mới thống nhất hợp tác giữa hai miền. Cuối cùng, tiến trình giành lại quyền lực của các nhóm bảo thủ cần phải chấm dứt ngay lập tức", tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.
Cũng theo tờ Rodong Sinmun, chính quyền Triều Tiên sẽ nỗ lực tạo ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Bởi Bình Nhưỡng lo ngại Hàn Quốc sẽ lại nằm dưới sự lãnh đạo của một chính quyền bảo thủ khác.
Ngoài ra, Rodong Sinmun còn đưa ra những lời đả kích một cách tế nhị về việc quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh sự cần thiết của việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng trong những tuyên bố gần đây của ông này.