Triều Tiên âm thầm "xuất khẩu lao động" kiếm ngoại tệ
Triều Tiên âm thầm "xuất khẩu lao động" kiếm ngoại tệ
Triều Tiên: “Không thể bị Trung Quốc điều khiển”
Bán đảo Triều Tiên: Bao giờ cho đến hòa bình
Triều Tiên: "Sẽ đánh bại Mỹ bằng vũ khí hiện đại cực mạnh"
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại buổi lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành – Nguồn: AP |
Đây là một động thái rất mới vì từ trước đến nay chính quyền Triều Tiên vẫn luôn cố gắng hạn chế số lượng công nhân ra nước ngoài để ngăn chặn họ bị những ảnh hưởng từ nước ngoài “đầu độc tư tưởng”.
Nguồn tin này cho biết Triều Tiên đã gửi đi khoảng 30.000 công nhân đến khoảng 40 quốc gia khắp thế giới và đang có kế hoạch gửi thêm 10.000 công nhân nữa trong năm nay.
“Lí do của quyết định này là các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế đã khiến Triều Tiên hết sạch tiền”, nguồn tin này khẳng định.
Các công nhân của Triều Tiên làm việc ở nước ngoài đã đem về 100 triệu đô la mỗi năm cho nước này. Mức lương hàng tháng của các công nhân này dao động từ 200USD đến 1000USD tùy vào khu vực và nghề nghiệp của họ nhưng họ chỉ được nhận 10% đến 20% số lương của mình phần còn lại sẽ thuộc về chính quyền.
Hiện một cơ quan của Đảng nhân dân lao động được gọi là Phòng 39 đang quản lý số tiền mà các công nhân này phải nộp cho chính quyền, cơ quan này phụ trách quản lý các quĩ, thuế, tiền bảo hiểm và nhà ở.Phòng số 39 quản lí các quĩ và doanh thu ngoại tệ từ các doanh nghiệp thông qua 17 văn phòng ở nước ngoài và 100 công ty thương mại thuộc phòng này.
Trong thời kỳ lãnh đạo của cố chủ tịch Kim Jong Il, mỗi năm phòng này thu được từ 300–400 triệu đô la Mỹ. Khoảng 100 triệu đô la được lấy từ lương của các công nhân, 100-200 triệu từ bán vũ khí, và 100 triệu đô la thu được từ quan hệ kinh tế với Hàn Quốc.
Nhưng khi Triều Tiên dừng các tour du lịch trọn gói cho người Hàn Quốc đến đỉnh Kumgang từ tháng Bảy năm 2008, nước này mất đi khoảng 50 triệu đô la/năm. Ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên cũng bị thiệt hại nặng nề do lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế sau khi nước này thử tên lửa và hạt nhân vào năm 2009. Đặc biệt là sau khi Hàn Quốc dừng mọi hoạt động thương mại với Triều Tiên thì nước này thực sự cạn kiệt nguồn thu. Hiện Phòng 39 chỉ nhận được mỗi năm khoảng 200 triệu đô la.
Một nguồn tin ngoại giao cho biết “Chắc hẳn Kim Jong Un cần tiền ghê gớm vì anh ta cần phải mua quà cáp và tổ chức các bữa tiệc để duy trì lòng trung thành của những người dưới trướng. Triều Tiên không còn sự lựa chọn nào khác là phải tăng số lượng công nhân làm việc ở nước ngoài”.
Lê Dung