Kể từ khi một Hiệp định đình chiến được ký kết, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới phân chia 2 miền Nam – Bắc Triều Tiên tiếng súng đã im nhưng thi thoảng người ta lại được nghe “tiếng loa” từ phía Bắc vọng về với những lời lẽ dọa dẫm đầy tính “hủy diệt”.
Sang đầu năm 2013, Triều Tiên – quốc gia nằm ở phía Bắc bán đảo lại một lần nữa phát đi những thông điệp “cảnh cáo nghiêm khắc” đối với Hàn Quốc – quốc gia nằm ở phía Nam. Có thể những lời đe nẹt đăng tải rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của cả thế giới những ngày qua không hoàn toàn là của Triều Tiên hoặc không hẳn là Bình Nhưỡng có ý như vậy nhưng có điều chắc chắn, việc Triều Tiên quyết định khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Youngbyon, rút công nhân khỏi khu công nghiệp liên Triều… là những hành động bình thường.
Bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á đã ngấp nghé bên bờ vực một cuộc chiến tranh tổng lực với sự tham gia của vũ khí hạt nhân?
Không ai dám khẳng định nhưng cũng không ai dám chủ quan bỏ qua những “lời đe nẹt đao to búa lớn” của Bình Nhưỡng. Như cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro mới đây đã cảnh báo: “… Không ai được phép quên rằng cuộc chiến tranh này nếu nổ ra sẽ ảnh hưởng tới ít nhất 70% dân số thế giới”. Và sự khó lường của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đang trong quá trình cần phải “lên gân” để lấy uy trong nước cùng với kho hạt nhân hủy diệt trong tay khiến không ai có thể yên tâm.
Nhưng khi nhìn lại lịch sử 50 năm qua, người ta nhận thấy những hành động và phát ngôn kiểu này khá quen thuộc. Rất may mắn là tất cả những gì mà Triều Tiên đã nói không thành hiện thực và lâu ngày thế giới cũng dần quen với truyền thống “võ mồm” của quốc gia bí hiểm nhất thế giới này.
Và những ngày này, khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên, cả thế giới vẫn hy vọng lần này Triều Tiên lại đánh “võ mồm” bởi sẽ chẳng có ai thích thú chiến tranh nổ ra.
Hãy cùng Infonet lần giở lại những tít báo chí quốc tế trong suốt 50 năm qua để xem Triều Tiên đã sử dụng môn võ này nhiều đến mức nào.
Ngày 14/7/1958, Triều Tiên dọa sẽ tái khởi động chiến tranh và buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm với những hậu quả xảy ra nếu không rút quân khỏi Hàn Quốc.
Ngày 3/11/1966, một số cuộc giao tranh nhỏ đã xảy ra.
Ngày 22/8/2969, nhưng lời đe dọa của Triều Tiên đã trở thành cái cớ để chính quyền Tổng thống Park Chung hee của Hàn Quốc thời bấy giờ tập hợp được sự ủng hộ rất lớn của dư luận trọng nước và trợ giúp của đồng minh Hoa Kỳ.
Ngày 6/12/1971, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhận được những lời đe dọa từ phía Triều Tiên và Trung Quốc.
Ngày 22/6/1975, 25 năm sau khi ký kết Hiệp định đình chiến, Triều Tiên lại đe dọa phát động lại chiến tranh liên Triều.
Ngày 28/8/1976: Khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên
Ngày 14/12/1977, Triều Tiên lại tổ chức khiêu chiến Hàn Quốc.
Ngày 30/10/1979, Hàn Quốc báo động quân đội và tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng đáp trả đích đáng những hành động tấn công của Triều Tiên. Khi đó, Mỹ vẫn duy trì 34.000 lính tại Hàn Quốc đã cử máy bay do thám với hệ thống radar hiện đại để thăm dò Triều Tiên nhưng kết luận, ngoài những lời dọa dẫm ghê gớm, quân đội Triều Tiên không hề có sự chuyển dịch nào.
Ngày 28/11/1987, Triều Tiên đe sẽ có những hành động làm gián đoạn Thế vận hội Seoul 1988.
Ngày 18/9/1990, "Nam Hàn lo ngại trước những sự đe dọa từ Triều Tiên" trước thềm Á vận hội.
11/4/1996, Cuộc bầu cử ở Hàn Quốc đã đảo chiều nhanh chóng "nhờ" sự đe dọa ảu Triều Tiên.
Tháng 3/1998, Triều Tiên tuyên bố đã sẵn sàng cho chiến tranh với Mỹ - Hàn
Ngày 3/9/1999, Triều Tiên đồng ý dừng vụ thử tên lửa.
Ngày 26/3/2003, Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn tiến hành vụ phóng tên lửa thử nghiệm.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.